Kinh tế

Gia đình sếp ngân hàng nào giàu có nhất trên sàn chứng khoán Việt?

Không chỉ các sếp ngân hàng, mà cả gia đình gồm vợ, con, mẹ, chị em...của họ cũng sở hữu số lượng cổ phiếu lớn, đem lại tổng số tài sản lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong số các sếp ngân hàng ở Việt Nam, gia đình ông chủ Techcombank Hồ Hùng Anh đứng đầu về độ giàu có với khối tài sản trên sàn chứng khoán khổng lồ.

Hiện, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank và người nhà đang sở hữu gần 600 triệu cổ phiếu TCB, tương đương giá trị tính đến 3/1/2020 là 14.143 tỷ đồng.

Riêng ông Hồ Hùng Anh đang nắm giữ 39,3 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 13.646 tỷ đồng (tính đến 21/8/2020). Vợ, mẹ, em gái và con trai ông Hùng đang nắm giữ tổng cộng 555,85 triệu cổ phiếu TCB và 5,65 triệu cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan.

Đứng sau gia đình ông Hồ Hùng Anh là gia đình ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, với tổng giá trị tài sản 7.300 tỷ đồng.

Chủ tịch VPBank cùng với vợ - bà Hoàng Anh Minh, mẹ - bà Vũ Thị Quyên và con gái Ngô Minh Phương đang sở hữu hơn 367 triệu cổ phiếu VPB.

Dù ông Nguyễn Đức Kiên đang ở tù nhưng gia đình ông vẫn giàu có với tổng giá trị cổ phiếu ACB của Ngân hàng ACB lên đến hơn 3.000 tỷ đồng. Con số này đến từ việc sở hữu cổ phiếu ACB của cá nhân ông Kiên, bà Đặng Ngọc Lan (vợ ông Kiên), cùng em trai và hai người em gái của ông Kiên.

Đó là chưa kể tới khối tài sản của gia đình đang nằm tại Ngân hàng VietBank (VBB) với gần 15 triệu cổ phiếu được sở hữu bởi bà Đặng Ngọc Lan. Riêng bà Lan hiện sở hữu 19,16 triệu cổ phiếu VietBank, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,5% vốn điều lệ tại ngân hàng này.

Gia đình của ông chủ Sacombank Dương Công Minh đang sở hữu khối tài sản tại Sacombank (STB) và LienVietPostBank (LPB) lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Cá nhân ông Dương Công Minh trực tiếp sở hữu 62,56 triệu cổ phiếu STB, tương đương hơn 638 tỷ đồng. Tại LPB, ông Minh sở hữu gián tiếp cổ phiếu thông qua CTCK Liên Việt và Tập đoàn Him Lam với trị giá trị 737 tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Hiền sở hữu trực tiếp 33 triệu cổ phiếu SHB, sở hữu gián tiếp (thông qua TT và SHF) 121 triệu cổ phiếu SHB. Hai người chị gái của ông Hiển cũng sở hữu 33,2 triệu cổ phiếu tại SHB, qua đó tổng giá trị cổ phiếu SHB do ông Hiển và hai người chị nắm giữ khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Nguồn ảnh: Internet.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP