Pháp luật

Dàn ôtô hộ tống chuyến hàng 10 bánh heroin

Nhóm Mạnh giấu 10 bánh heroin vào bộ phận lọc gió của 2 ôtô, cùng hai xe khác rồng rắn từ Sơn La về Hà Nam.

VKSND Tối cao vừa phê chuẩn lệnh tạm giam 20 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh từ Sơn La về Hà Nam do Lê Văn Mạnh, Mai Đức Thắng và Nguyễn Thị Thanh Huyền cầm đầu.

Theo điều tra, Mạnh, Thắng và Huyền lên nhà Giàng A Trú (ở Sơn La) mua 8 bánh heroin về bán cho Đoàn Thị Oanh, thu lợi 20 triệu đồng/bánh. Phi vụ đầu trót lọt, cả ba tiếp tục đi ôtô lên nhà Trứ mua 10 bánh heroin với giá 6.800 USD/bánh (khoảng 175 triệu đồng).

Để qua mặt lực lượng chức năng, 5 bánh heroin được giấu trong lọc gió xe của Trứ, 5 bánh còn lại giấu trong hệ thống lọc gió taxi của Thắng. Theo thỏa thuận, Mạnh trả cho Trứ 34.000 USD, hẹn khi chuyến hàng về tới Hà Nam sẽ thanh toán nốt.

Mạnh phân công Lê Văn Hưng lái xe của Trứ; Thắng lái taxi còn anh ta điều khiển ôtô chở Huyền. Trong khi đó, Trứ đi ôtô chở Tráng Thị Đua theo về Hà Nam lấy nốt số tiền chưa thanh toán.

Rạng sáng 29/3, dàn xe bọc lót cho nhau chạy đến xã Thanh Hà (Thanh Liêm, Hà Nam) đã bị Cục Cảnh sát ma túy (C47, Bộ Công an) và các lực lượng chức năng khác bắt giữ.

Đến ngày 30/6, nhà chức trách bắt 20 người liên quan. Tổng số ma túy thu giữ hơn 12 bánh heroin, 8.100 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án đang được mở rộng điểu tra.

Tác giả bài viết: Mai Chi

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP