Xã hội

Chồng và con trai khóc thảm bên thi thể vợ sau va chạm xe tải

Va chạm với xe tải lưu thông trên QL 1A, người phụ nữ tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang tử vong trước mắt chồng và con trai.

Ngày 24/4, tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe mô tô khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Cụ thể, khoảng 7h43 cùng ngày, tại Km 107 + 650, QL 1A, đoạn qua tổ dân phố Đại Phú 2 (thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang), xe ô tô BKS 98C-159.63 đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã va chạm với xe máy BKS 98M1-208.22, trên xe có 2 vợ chồng và 1 con nhỏ.

Sau va chạm, người phụ nữ ngã vào bánh xe tải, tử vong trước mắt chồng và con trai.

Vụ va chạm khiến chiếc xe bị cuốn vào gầm. Người vợ tử vong tại chỗ do bị bánh xe chèn qua người. Bé trai và người chồng bị thương nhẹ. Chiếc xe máy bị hư hỏng gần như hoàn toàn.

Chứng kiến cảnh người vợ và mẹ tử vong ngay trước mắt, người chồng và con trai đã gào khóc thảm thiết.

Sau khi TNGT xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã tới hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là chị Lương Thị Ánh Ng (SN 1984, tổ dân phố Hải, thị trấn Kép, Lạng Giang, Lạng Sơn). Người bị thương là anh Phan Văn Đ. (SN 1984 chồng chị Ng) và con trai Phan Gia H. (SN 2017).

Tài xế xe tải được xác định là Ngô Đức Phượng (SN 1990, trú tại thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang). Hiện, Công an huyện Lạng Giang đang điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP