Trong nước

Chân dung nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên ở Bình Phước

Bà Trần Tuệ Hiền được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2016-2021), thay ông Nguyễn Văn Trăm nghỉ hưu.

Ngày 9/12, HĐND khóa 9 tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỳ họp thứ 9. Tại kỳ họp này, bà Trần Tuệ Hiền (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước) đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021 với kết quả là 63/64 phiếu chấp thuận.

Bà Trần Tuệ Hiền - tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Được biết, bà Trần Tuệ Hiền sinh ngày 19/2/1968 tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Hiền từng đảm nhiệm các chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 6/2016, bà được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Phước đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Văn Trăm (Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Tiến Dũng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) đều nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu nhậm chức, bà Hiền hứa sẽ nỗ lực hết sức nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, rút ngắn khoảng cách với các địa phương trong khu vực và cả nước.

Tác giả: Vũ Đậu

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP