Thể thao

Cầu thủ trẻ nhất V.League 2020 được triệu tập lên U22 Việt Nam

Cách đây ít giờ, cầu thủ trẻ tuổi nhất V.League 2020 đã được BHL triệu tập bổ sung lên tuyển U22 Việt Nam.

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng (sinh năm 2003) của CLB Đà Nẵng đã được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung lên U22 Việt Nam 17 tuổi, Phi Hoàng đá chính 3 trận gần đây của Đà Nẵng gặp SLNA, Quảng Nam, Thanh Hóa và có 1 đường kiến tạo thành bàn.

Phi Hoàng và các cầu thủ U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào buổi chiều hôm nay. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm vô cùng đáng quý với tài năng mới 17 tuổi này. Như vậy, danh sách hiện tại của U22 Việt Nam gồm 34 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 15 tiền vệ và 6 tiền đạo.

Tuyển U22 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều hôm nay ngày 2/11 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và kết thúc giai đoạn 1 của đợt tập trung vào ngày 16/11 để trả các cầu thủ về CLB tham gia thi đấu vòng loại và VCK giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2020. Giai đoạn 2 của đợt tập trung dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/12 đến ngày 28/12/2020.

Đây là tập trung đợt thứ 3 trong năm 2020, chuẩn bị cho SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á 2021. Mục tiêu của HLV Park Hang Seo và các học trò trong năm tới là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games và góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2021.

Nguyễn Phi Hoàng của CLB Đà Nẵng được bổ sung lên U22 Việt Nam. Ảnh: Viết Định

Danh sách U22 Việt Nam:

- Thủ môn: Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phạm Đình Long (An Giang), Trần Liêm Điều (Nam Định).

- Hậu vệ: Đoàn Anh Việt (Đắk Lắk), Đặng Tuấn Nghĩa (SHB Đà Nẵng), Thái Bá Sang (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng), Nguyễn Cảnh Anh (Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Bình (Bình Định), Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân (CLB Hà Nội)

- Tiền vệ: Nguyễn Văn Việt, Mai Sỹ Hoàng (Sông Lam Nghệ An ), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Phạm Văn Luân (XSKT Cần Thơ), Uông Ngọc Tiến (Phố Hiến), Nguyễn Văn Minh, Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Hồ Thanh Minh (Huế), Lê Minh Bình (Bà Rịa – Vũng Tàu), Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng).

- Tiền đạo: Mai Xuân Quyết (DNH Nam Định), Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung (Viettel) , Nguyễn Trần Việt Cường (B. Bình Dương), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Võ Nguyên Hoàng (Sài Gòn).

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP