Pháp luật

Bắt khẩn cấp một đối tượng sau cái chết bất thường của một thanh niên

Một nam thanh niên mặt dính đầy máu, nằm chết bất thường cạnh chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hậu Giang, nghi bị sát hại.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam thanh niên

Ngày 5/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Lũy (53 tuổi; ngụ ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo đó, vào rạng sáng 4/2, người dân ở khu vực ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng tá hỏa khi phát hiện thi thể một thanh niên trong tình trạng phần đầu và mặt dính nhiều máu cạnh chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát tỉnh Hậu Giang.

Nhận được tin báo, Công an huyện Giồng Riềng phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Huỳnh Văn Hoàng (25 tuổi; ngụ ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng).

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm nên thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng này. Bằng các chứng cứ có liên quan, lực lượng chức năng đã xác định Lũy là nghi can trong vụ án này nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Nhật Huy

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP