Trong tỉnh

Bắt hai đối tượng giết hại sơn dương tại rừng Pù Mát

Đội kiểm lâm cơ động Vườn quốc gia Pù Mát vừa lập biên bản hai đối tượng vận chuyển động vật hoang dã trái phép thuộc động vật quý hiếm cần được bảo vệ nhóm IB tại khu rừng Khe Choăng thuộc xã Châu Khê, huyện Con Cuông.

Chiều 22/11 nhận được tin mật báo có đối tượng đang vận chuyển động vật hoang dã từ trong khu rừng Khe Choăng đi về nhà, Đội kiểm lâm cơ động thuộc cơ quan Vườn quốc gia Pù Mát lập tức vào tuần tra kiểm soát khu vực rừng biên giới của xã Châu Khê huyện Con Cuông.

Con sơn dương đã bị giết hại dã man và mổ phân thân nhiều khúc gồm: thân, đầu và chân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội tuần tra đã theo dọc Khe Đá Mài thì phát hiện một chiếc xe máy biển số 6138 của Lê Văn Hoài đi ra đi vào rừng trái phép. Đến 21h đêm 22/11, Đội kiểm lâm cơ động đã phát hiện một xe máy biển số 37z6 7465 nhưng không thấy người, đội kiểm lâm cơ động tiếp tục lần tìm điều tra thì phát hiện xung quanh đó có dấu vết của máu, đội tiếp tục lần tìm theo vết máu thì phát hiện 2 đối tượng đang nấp trốn trong bụi cây. Qua khám xét, phát hiện 2 đối tượng đang vác 1 bì đựng xác động vật hoang dã. Đó là một con sơn dương đã bị giết hại dã man và mổ phân thân nhiều khúc gồm: thân, đầu và chân.

Đội tuần tra lập biên bản tịch thu tang vật.

Đội tuần tra lập biên bản tịch thu tang vật và đưa 2 đối tượng về xử lý. Tại đây, hai đối tượng khai nhận là Vi Văn Đức sinh năm 1995 và La Văn Xin sinh năm 2000, đều ở bản Khe Bu xã Châu Khê huyện Con Cuông, rủ nhau vào rừng bẫy sơn dương giết lấy máu làm tiết canh, còn thịt xẻ ra đem bán để kiếm lời. Các đối tượng nghi cấu kết với hai đối tượng trên là Lê Văn Hoài và La Văn Vinh (đi xe máy phía sau chỗ 2 đối tượng ẩn nấp).

2 đối tượng và tang vật thu giữ tại hiện trường.

Hiện, cơ quan Vườn quốc gia Pù Mát đang phối hợp với cơ quan Công an huyện Con Cuông thụ lý vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP