Xã hội

Bão chưa vào, nhiều địa phương miền Trung đã gánh chịu thiệt hại

Sạt lở đã diễn ra ở tỉnh Quảng Nam. TP. Đà Nẵng đã sơ tán dân từ các vùng nguy hiểm về nơi an toàn, đồng thời cấm đường từ 23h ngày 17/9.

Ngày 17/9, sạt lở đã xảy ra ở mực độ nghiêm trọng ở huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Vị trí sạt lở nằm trên tuyến ĐT606 đi lên khu vực biên giới.

Ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang thông tin thêm rằng, điểm sạt lở từ Km57+770 - Km57+806, giáp ranh giữa xã A Xan và Ch'Ơm. Ban đầu, ước tính có hơn 2.500m3 đất đá, cây cối từ taluy dương tràn xuống mặt đường.

Sạt lở đang đe dọa giao thông các huyện miền núi Quảng Nam. Ảnh minh họa

Hiện tượng sạt lở khiến giao thông bị chia cắt cục bộ. Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND huyện Tây Giang đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rào chắn khu vực nguy hiểm; đồng thời nỗ lực khắc phục sự cố, nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, tại TP. Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chỉ đạo các quận huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống bão, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

TP. Đà Nẵng đang triển khai phương án sơ tán người dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố đến nơi an toàn, hoàn thành trước 20h ngày 17/9. Từ 23h cùng ngày, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành cấm đường toàn thành phố để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Tại khu vực nuôi cá lồng phường Nại Hiên Đông, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, hàng chục hộ dân thấp thỏm lo âu. Dịch Covid-19 khiến việc kinh doanh của họ ế ẩm, cá mú tồn dư rất nhiều. Nay bão số 5 đổ bộ, thiệt hại là chắc chắn sẽ nặng nề đối với những người dân này.

Các ngư dân Đà Nẵng đang làm mọi cách có thể để giảm thiểu thiệt hại do bão số 5.

Theo dự báo của đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy (Quảng Bình), Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh (Quảng Trị), Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên Huế), Hòa Vang, Liên Chiểu (Đà Nẵng), Tiên Phước, Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam), Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đặc biệt là Đồng Hới (Quảng Bình), Hải Lăng, Đông Hà, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị), thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ (Đà Nẵng), Tam Kỳ, Hội An (Quảng Nam), TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Nguồn tin: Nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP