Xã hội

Lo thắt lòng cảnh cá chết hàng loạt trên sông Bùng

Sáng 18/9, bạn đọc báo Tiền Phong phản ánh, trên địa bàn sông Bùng chảy qua nhiều xã trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Người nuôi cá vô cùng lo lắng trước hiện tượng cá chết hàng loạt.

Ông Chu Văn Thanh, hộ nuôi lồng bè trên sông Bùng, xóm 6, xã Diễn Hạnh cho biết: “Tại các lồng nuôi cá bè trên sông của ông chết trắng; nước trên sông nổi màu đỏ đục và rất hôi thối”. Số lượng cá chết mà người dân vớt lên vào khoảng 6 tạ. Hiện tại vẫn còn rất nhiều xác cá nổi lên trên sông Bùng.

Ông Hồ Sỹ Lợi, trú tại xã Diễn Kỷ cho biết: “Sông Bùng từ sáng qua tới nay bốc mùi hôi thối. Chiều qua thì có hiện tượng cá chết trắng dọc sông. Bà con nuôi cá rất lo lắng”.

Theo người dân các xã Diễn Hạnh, Diễn Hoa, Diễn Quảng phản ánh, phía trên sông có một nhà máy sắn (nằm tại địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành) đang hoạt động. Nhiều người dân nghi nhà máy này xả thải bất thường làm cá chết đồng loạt.

Ông Hồ Sỹ Dũng, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Nghệ An xác nhận: “Có hiện tượng cá chết nhiều trên sông Bùng. Hiện Chi cục đã cho anh em ra lấy mẫu nước về để phân tích, kết hợp với lực lượng chuyên ngành của Sở Nông nghiệp tỉnh lấy mẫu cá. Tuy nhiên hiện chúng tôi chưa có kết quả phân tích mẫu nước”.

Được biết, sông Bùng bắt nguồn từ những dòng sông, suối nhỏ như sông Du, Vũ Giang, Khe Cát của huyện Yên Thành và hợp lưu nơi đất Diễn Châu, chảy qua các xã Diễn Quảng, Diễn Hoa, Diễn Kỷ, sau đó đổ ra biển Diễn Ngọc trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tác giả bài viết: Việt Hương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP