Thế giới

Vụ Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc bị đâm vào cổ: Thú nhận của nghi phạm

Ca phẫu thuật cấp cứu cho ông Lee Jae-myung – lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập ở Hàn Quốc – đã hoàn tất.

Ông Lee Jae-myung ngã xuống với vết thương ở cổ (ảnh: Yonhap)

“Ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình của ông ấy”, đại diện của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), nói với báo giới hôm 2/1.

Tình trạng sức khỏe của ông Lee Jae-myung không được tiết lộ thêm.

Sáng 2/1, ông Lee bị một người đàn ông dùng vật sắc nhọn đâm vào phía bên trái cổ. Vụ tấn công xảy ra khi ông Lee đang tham quan một công trường xây dựng sân bay ở Busan.

Giới chức Hàn Quốc cho hay, ông Lee được đưa tới bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo với vết rách dài khoảng 1cm ở cổ.

“Rất may vì khu vực bị tổn thương là tĩnh mạch cảnh”, một quan chức y tế Hàn Quốc (giấu tên) nói.

Tĩnh mạch cảnh là tĩnh mạch ở vùng cổ con người, có chức năng nhận máu từ đầu và cổ để đưa về tim.

Theo quan chức này, nếu bị đâm trúng động mạch cảnh (động mạch máu lớn ở vùng cổ người), ông Lee có thể tử vong tại chỗ.

Cảnh sát Hàn Quốc hôm 2/1 tiết lộ, nghi phạm tấn công ông Lee là một người đàn ông họ Kim, sinh năm 1957. Hung khí gây án là một con dài 18cm, được nghi phạm đặt mua trên mạng.

Sau khi tấn công ông Lee, nghi phạm họ Kim bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Tại Cơ quan điều tra Cảnh sát Busan, nghi phạm đã thú nhận có mục đích sát hại ông Lee Jae-myung. Cảnh sát Busan cho hay, có căn cứ để khởi tố nghi phạm họ Kim với cáo buộc giết người.

“Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định cụ thể động cơ của nghi phạm và các vấn đề khác”, Soh Je-han – quan chức cảnh sát Busan – nói.

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra xem liệu Kim có phải thành viên của một đảng phái nào hay không.

Một đoạn video đăng trên YouTube cho thấy, tháng trước, khi ông Lee xuất hiện trong một sự kiện ở Busan, nghi phạm đã cố gắng tiếp cận ông trong đám đông nhưng không thể tới gần.

Tác giả: Vương Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP