Xã hội

TX Thái Hòa đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tối ngày (6/5), tại vị trí lễ đài 55 năm về trước Bác Hồ nói chuyện với công nhân Nông trường Quốc doanh Đông Hiếu và đồng bào các dân tộc vùng Phủ Quỳ nhân dịp Người về thăm quê năm 1961, Thị xã Thái Hoà long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón bằng công nhận đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới, và đón bằng di tích lịch sử Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu.

Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Thái Hòa nói riêng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nói chung.
images1283594 TX Thai Hoa 1
Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông.

Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh; các sở ban ngành; lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã Thái Hòa và các huyện, thành, thị trong tỉnh. Ngoài ra còn có đại diện các tỉnh bạn và đông đảo nhân dân địa phương.

images1283595 TX Thai Hoa 2
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ đón Bằng công nhận đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới, và đón bằng di tích lịch sử Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu

Năm 2011, bình quân Thị xã Thái Hòa mới chỉ đạt 5,2 tiêu chí/ 19 tiêu chí. Tuy nhiên, qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với nỗ lực vượt bậc, Thị xã Thái Hoà đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: 100% các đơn vị xã về đích trước thời hạn. Nông nghiệp, nông thôn có những chuyển biến tích cực. Sản xuất phát triển theo hướng hàng hoá; cánh đồng mẫu lớn đã làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 11,5%; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp năm 2015 tăng gấp 2,7 lần so với năm 2010. Hiện nay, kết cấu hạ tầng ở khu vực nông thôn của Thị xã Thái Hòa ngày càng được đầu tư đồng bộ: 100% xã có đường giao thông bê tông cứng hoá, có trạm y tế, nhà văn hoá khang trang; 30/32 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ khối, xóm văn hoá đạt 78%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá 88%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,49% (xếp thứ 2 toàn tỉnh).
images1283596 nh c c l nh o d l
Các đại biểu dự buổi lễ

Với việc được công nhận, Thái Hòa đã trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM, nằm trong tốp 20 huyện đạt chuẩn NTM của cả nước.
images1283598 Ong Hue PB
Phó TTCP Vương Đình Huệ yêu cầu TX Thái Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới
images1283599 HSM 5792
Đ/c Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, thị xã Thái Hòa nói riêng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua.
images1283597 TX Thai Hoa don bang
Trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu cho Thị xã Thái Hòa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị tỉnh Nghệ An nói chung, thị xã Thái Hòa nói riêng phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; Gìn giữ phát huy giá trị tinh thần để những di tích Bác Hồ đã từng về thăm trở thành động lực phát triển; Gắn công tác phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới để sớm đưa Thái Hòa trở thành đô thị loại 3 trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Xuân Hướng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP