Trong tỉnh

Trao giải Báo chí “Búa liềm vàng Nghệ An năm 2022” cho 40 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả

Sáng 12/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp tổ chức Trao giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An 2022”. Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự lễ trao giải còn có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí Thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH tỉnh và đông đảo hội viên, những người làm báo tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh lễ trao giải

40 tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng

Năm 2022 là năm thứ 7, Nghệ An hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về chủ đề Xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm Vàng” do Trung ương phát động. Giải báo chí “Búa liềm Vàng” tỉnh Nghệ An nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo phóng viên, hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.

Trong tổng số hàng nghìn tác phẩm được đăng tải phát sóng, các cơ quan báo chí và các tác giả đã lựa chọn gửi về Ban tổ chức 98 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí gồm: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và ảnh báo chí. Nhìn chung, các tác phẩm đã phản ánh một cách toàn diện, sinh động và đa chiều về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đảng các cấp ở Nghệ An trong năm 2022. Nhiều tác phẩm đã có tính phát hiện, biểu dương những việc làm tốt, những tấm gương cán bộ, đảng viên điển hình tiên tiến để lan tỏa, cổ vũ động viên phong trào; đồng thời phản ánh những vấn đề còn tồn tại bất cập, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Từ 98 tác phẩm tham dự, Hội đồng xét giải đã thống nhất lựa chọn 40 tác phẩm xuất sắc xếp giải gồm: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 16 giải Khuyến khích cho tất cả các loại hình báo chí. Đây chính là sự ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, lòng đam mê với nghề báo của các tác giả, nhóm tác giả, đã nỗ lực hết mình để có được những tác phẩm xuất sắc về mảng đề tài xây dựng Đảng được xem là rộng, khô và khó nhưng cũng rất phong phú và sinh động.

Xây dựng nền báo chí “Giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại”

Bí Thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát động hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải “Búa liềm vàng” năm 2023

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng các tác giả có tác phẩm đạt giải “Búa liềm vàng” toàn quốc và Giải “Búa liềm vàng” của tỉnh năm 2022. Đồng thời, khẳng định Giải báo chí “Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An” năm 2022 có nhiều đổi mới; công tác chỉ đạo sát sao, cụ thể. Giải lần này không chỉ có số lượng tác phẩm tham dự lớn, mà chất lượng các tác phẩm cũng ngày càng nâng cao, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, vấn đề của công tác xây dựng Đảng, thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới, khó, bức thiết đang đặt ra. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức; thể hiện trí tuệ, sự nhiệt huyết và trách nhiệm của những người làm báo cách mạng. Kết quả cuộc thi đã phản ánh tâm huyết, trí tuệ, sự dấn thân của các nhà báo, một sự dấn thân vì công chúng, vì người dân, vì danh dự nghề nghiệp và cao hơn nữa đó là góp phần xây dựng nền báo chí “Giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại”...

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh luôn xác định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó các cơ quan báo chí và các nhà báo là lực lượng xung kích, tiên phong. Mỗi tác phẩm báo chí ngoài phục vụ công tác tuyên truyền, còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị; phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương; “Gạn đục, khơi trong” để lan tỏa các giá trị nhân văn trong đời sống xã hội. Đồng thời, đấu tranh, phê phán với những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo; để mỗi cán bộ, đảng viên soi vào đó để phấn đấu, cống hiến.

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy chính thức phát động Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An” năm 2023 và mong rằng năm 2023, các nhà báo, các phóng viên, các cộng tác viên sẽ tiếp tục tích cực thâm nhập vào thực tiễn đời sống, không ngừng tìm tòi, lựa chọn được nhiều đề tài mang hơi thở của cuộc sống để viết nên những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương, qua đó tiếp tục tham gia dự thi và có nhiều tác phẩm đạt giải cao trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có những cách làm mới, sáng tạo, tổ chức giải một cách bài bản, chuyên nghiệp, xây dựng tiêu chí, thể lệ giải phù hợp, sát thực tế để Giải “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An ngày càng đi vào chiều sâu, có sức hút trong hoạt động báo chí, khẳng định uy tín và tầm vóc của Giải báo chí trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan báo chí và người làm báo được cống hiến hết mình cho công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí “Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An” Hoàng Nghĩa Hiếu trao thưởng cho 4 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia, hưởng ứng giải Báo chí “Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An”

Ban Tổ chức Giải “Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An trao giải tác giả cao tuổi có tác phẩm xuất sắc cho Nhà báo Trần Văn Hiền (74 tuổi) - Cộng tác viên Tạp chí Người làm báo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao giải thưởng chuyên đề xuất sắc của Giải Báo chí “Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An” năm 2022 cho các tác giả

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Bí Thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao giải Nhất cho các tác giả

Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải “Búa liềm Vàng tỉnh Nghệ An” Hoàng Nghĩa Hiếu và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường trao giải Nhì cho các tác giả

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường trao giải Ba cho các tác giả

Các tác phẩm chuyên đề xuất sắc về đề tài xây dựng Đảng:

- Chuyên đề: Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng: Tác phẩm: “Gỡ điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công” (Nhóm tác giả Hương Giang - Thế Toản - Ngọc Sơn - Lê Long - Đài PT-TH Nghệ An).

- Chuyên đề: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tác phẩm “Ươm mầm hạt giống đỏ” (tác giả Thái Hoàng Dương- Phó giám đốc Trung tâm VH,TT&TT huyện Yên Thành)

- Chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống diễn biến hòa bình: Tác phẩm “Cảnh giác với những suy diễn về 19 điều Đảng viên không được làm” (tác giả Hà Nguyên Bình Minh, Công an tỉnh Nghệ An)

- Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tác phẩm: “Doanh nhân Thái Hương và khát vọng đưa Việt Nam trở lại bản đồ thế giới” (Tác giả Châu Lan, Báo Nghệ An).

Các tác phẩm đạt giải Nhất:

- Tác phẩm "Đảng viên “Thà ít mà tốt” - tác giả Hoa Mơ - Mai Hương - Quốc Toàn - Hữu Song - Phúc Hữu (Đài PTTH Nghệ An)

- Tác phẩm: Phát triển đảng viên nữ dân tộc thiểu số: Bắt nguồn từ thôn bản - tác giả Chu Thị Khánh Ly (Báo Nghệ An)

1. - Tác phẩm: Người Đứng Đầu tiếp xúc đối thoại với nhân dân: Chìa khoá tạo sự đồng thuận - nhóm tác giả Ngô Đức Chuyên - Phạm Văn Bằng - Nguyễn Hữu Quân (Báo Nghệ An)

- Chùm ảnh báo chí: Lũ dữ đi qua, tình người ở lại - nhóm tác giả Thành Cường - Hoài Thu - Xuân Hoàng - Phạm Bằng (Báo Nghệ An)

Các tác phẩm đạt giải Nhì:

- Tác phẩm: Bí Thư Vì Dân, nhóm tác giả Đình Tỷ - Mạnh Lục (Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông huyện Tương Dương)

- Tác phẩm: Hành trình thiêng liêng - nhóm tác giả Hồ Thiên Minh - Lê Văn Thắng - Nguyễn Đức Cương - Trần Văn Dũng - Hồ Quốc Việt (Báo quân khu 4)

- Tác phẩm: Tên thầy tên của cuộc đời - nhóm tác giả Bùi Gia Lý - Nguyễn Thương - Phương Thảo - Bông Mai (Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông huyện Tân Kỳ).

- Tác phẩm: Khoai tây Alantic về đất Nghệ An - tác giả Ngô Nhật Lân (Báo Nghệ An)

- Tác phẩm: Giải bài toán sinh kế cho vùng đất "phên dậu" nghèo quanh năm ở Xứ Nghệ - tác giả Nguyễn Anh Ngọc (Tạp chí Đời sống và pháp luật).

- Tác phẩm: Chuyện ông chủ tịch "xin đất" người dân - nhóm tác giả Hoàng Lam - Thủy Tiên (Báo điện tử Dân trí)

- Tác phẩm: Mưa lũ càn quét miền Tây Nghệ An, Bí thư xã ngụp lặn giúp dân giữa dòng nước chảy xiết - Nhóm tác giả Quốc Huy - Trần Tuyên (Báo điện tử Vietnamnet)

- Chùm ảnh báo chí: Tỏa sáng phẩm chất " Bộ đội cụ Hồ" giữa tâm lũ Kỳ Sơn - tác giả Phùng Ngọc Thăng - (Báo Quân khu 4)

Các tác phẩm đạt giải Ba:

- Tác phẩm: Chấn chỉnh đạo đức công vụ góp phần chỉnh đốn Đảng - nhóm tác giả Minh Tâm - Mạnh Thuận - Việt Anh - (Đài PTTH Nghệ An)

- Tác phẩm: Gương mẫu, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số - nhóm tác giả Minh Tâm - Vương Linh - Đức Vũ - (Công An tỉnh Nghệ An)

- Tác phẩm: Lê Hồng Phong: "Đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng" - nhóm tác giả Đào Tuấn - Thành Cường- Lâm Tùng - (Báo Nghệ An)

- Tác phẩm: Người đảng viên làm nhiều việc giỏi thay lời nói hay - nhóm tác giả Hiến Chương - Bình Sơn - (Đài PPTH Nghệ An)

- Tác phẩm Những cây tồng lò của Đảng - tác giả Khánh Hiền - (Trung tâm VH,TTTT, huyện Tương Dương)

- Tác phẩm: Cựu chủ tịch Hồ Xuân Hùng và dấu ấn để lại - tác giả Trần Văn Hiền (CTV TC Người làm Báo Nghệ An).

- Tác phẩm: Vùng biên Nghèo khởi sắc dưới ánh sáng lãnh Đạo của Đảng - tác giả Nguyễn Viết Lam - (Báo Biên phòng)

- Tác phẩm: Tình quê tha thiết trong trái tim - tác giả Cao Khoa (Cộng tác viên Tạp chí Sông Lam)

- Tác phẩm: Phát triển Đảng viên là công nhân lao động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp tại Nghệ An - tác giả Mai Liễu(Tạp chí Lao động Công đoàn)

- Tác phẩm: Thế trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Quân khu 4. Nhóm tác giả Hồ Minh Quân - Nguyễn Đức Cương (Báo Quân Khu 4).

- "Chi bộ Hội nghề cá - Điểm tựa vững chãi để ngư dân bám biển giữa trời" - nhóm tác giả Đông Hà - Thành Châu (Báo Nhân dân)

- Chùm ảnh báo chí: "Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi bà Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1940, tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, là vợ Liệt Sĩ Nguyễn Sỹ Việt, hiện chưa tìm thấy phần mộ" - tác giả Nguyễn Thành Duy (Báo Nghệ An).

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP