Thế giới

Tổng thống Biden tăng tốc bàn giao vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9-5 phê chuẩn một đạo luật từng được sử dụng trong Thế chiến II, cho phép Washington đẩy nhanh tốc độ bàn giao vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Biden đã ký Đạo luật Lend-lease trong phòng Bầu dục, nói rằng Mỹ ủng hộ người dân Ukraine.

Đạo luật trên đang được sử dụng để đẩy nhanh tốc độ bàn giao pháo, tên lửa đất đối không, vũ khí chống tăng cùng những hệ thống uy lực khác cho Ukraine.

Ông chủ Nhà Trắng còn phát tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ chính trị ở Quốc hội, tức từ bỏ các yêu cầu liên quan đến hỗ trợ Covid-19 để yêu cầu chi thêm 33 tỉ USD viện trợ Ukraine được phê duyệt nhanh chóng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9-5 phê duyệt Đạo luật Lend-lease để đẩy nhanh tốc độ bàn giao vũ khí cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo thông báo Washington sẽ tạm xóa bỏ thuế quan được áp dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump nhằm vào thép Ukraine. Mục tiêu là hỗ trợ kinh tế Ukraine và gửi thông điệp ủng hộ đến quốc gia này.

Trước đó, trong chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã đề nghị Mỹ gỡ bỏ thuế quan. Một số nghị sĩ Mỹ thời gian qua liên tục hối thúc chính quyền Tổng thống Biden thực hiện yêu cầu này.

Dù vậy, nhiều chuyên gia khẳng định vời đài CNN rằng động thái trên dường như chủ yếu mang tính biểu tượng bởi theo Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế, Mỹ chỉ nhập khẩu 130.649 tấn thép Ukraine vào năm 2021.

Mỹ sẽ xóa bỏ thuế quan nhằm vào thép Ukraine trong một năm. Ảnh: Reuters

Tác giả: Cao Lực

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP