Trong tỉnh

Tỉnh Đoàn Nghệ An hỗ trợ, trao quà động viên người dân vùng lũ quét

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại huyện Kỳ Sơn để lại thiệt hại nặng nề, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao 100 triệu đồng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đồng thời, động viên hơn 500 đoàn viên thanh niên tình nguyện xung kích tại tâm lũ.

Đã 4 ngày qua, hơn 500 đoàn viên, thanh niên tình nguyện vẫn miệt mài cào bùn, vận chuyển nhu yếu phẩm vào cung ứng bà con vùng tâm lũ. Màu áo xanh tuổi trẻ vẫn luôn nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" cũng như khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, anh Lê Văn Lương - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An (giữa) đã có mặt tại hiện trường động viên đoàn viên thanh niên xung kích tại tâm lũ. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho anh Vi Thái Thuận - Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn chỉ đạo, hướng dẫn tình nguyện viên phối hợp tốt với các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả do lũ quét.

Tại bản Hòa Sơn, (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn), nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét kinh hoàng, anh Lê Văn Lương đã trao quà động viên, chia sẻ với đoàn viên, thanh niên tình nguyện.

Anh Lê Văn Lương (giữa), anh Cao Xuân Thảo - Ủy viên BTV, Trưởng ban phong trào Tỉnh Đoàn Nghệ An đã đến chia buồn với gia đình chị Và Y Dờ (bản Sơn Hà, xã Tà Cạ). Con gái 4 tháng tuổi của chị Dờ không may bị lũ quét cuốn, tử vong. Đoàn cũng đã động viên em Mùa Chí Mùa (11 tuổi) bị lũ cuốn trôi may mắn vướng vào cành cây sống sót.

Tỉnh Đoàn Nghệ An trao 100 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc - Hội chữ thập đỏ Việt Nam huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra.

Cùng ngày, thừa uỷ quyền của Trung ương Đoàn, anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 9 gia đình tại thành phố Vinh, Nghi Lộc, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu có người thân tử vong trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng bởi bão số 4, mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trao 2 tấn gạo, 700kg muối iot trắng, mì tôm, nước ngọt... cho bà con vùng lũ quét.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP