Trong tỉnh

Thủy điện xả nước cuốn trôi một phụ nữ ở Nghệ An

Hai mẹ con chị M. lội qua sông Nậm Mô về nhà đúng lúc thủy điện xả nước, chị M. bị nước cuốn trôi, người con bơi được vào bờ.

Ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, chiều 2/11, tại địa phương này xảy ra 1 vụ đuối nước. Người tử vong là chị H.T.M (SN 1989), trú tại bản Bình Sơn 1.

Chính quyền địa phương và người dân tìm thấy thi thể chị Mạc ở cách vị trí gặp nạn gần 7km. (Ảnh: Kỳ Sơn)

Trước đó, khoảng 15h ngày 2/11, chị Hoa Thị Mạc (SN 1989, trú xã Tà Cạ) và con gái đi vào rừng lấy củi. Trên đường về hai mẹ con lội qua sông để về nhà.

Khi hai mẹ con chị Mạc đang lội đến giữa dòng sông thì đúng lúc nước thủy điện Nậm Mô xả nước. Nước sông dâng cao và chảy mạnh nên chị Mạc bị nước cuốn trôi, con gái của chị Mạc do biết bơi nên may mắn thoát chết.

Đến sáng 3/11, người dân và chính quyền địa phương mới tìm thấy thi thể chị Mạc ở cách xa vị trí gặp nạn 7km

Được biết, Thủy điện Nậm Mô xả nước nằm trong quy trình kế hoạch và đã có thông báo từ trước cho chính quyền địa phương và phát còi thông báo cho nhân dân biết trước khi xả nước.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP