Trong nước

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo trung ương tham dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2021) tại tỉnh Quảng Bình.

Buổi lễ được tổ chức với quy mô cấp quốc gia nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021).

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: H.A).

Tham dự lễ kỷ niệm còn có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; các địa phương; tỉnh Quảng Bình; các Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị tướng lĩnh và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lễ kỷ niệm cũng vinh dự đón lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc diễn văn kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; trong đó ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các đại biểu và khách mời tham dự thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Hữu Tuấn).

Diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chỉ huy quân sự có tài thao lược kiệt xuất, bậc thầy về chiến lược, nghệ thuật quân sự, nhất là đường lối chiến tranh nhân dân. Trong các chiến dịch lớn có tính chất quan trọng quyết định, Đại tướng luôn thể hiện sự quyết đoán, sắc bén và có tư duy quân sự đặc biệt.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ của dân tộc Việt Nam đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày diễn văn kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: H.A).

Trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng phong phú, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng đã nêu cao tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tuyệt đối trung thành, suốt đời tận tụy hy sinh, một lòng, một dạ phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Dù trong lúc cách mạng gặp thuận lợi hay khó khăn, Đại tướng luôn tuyệt đối tin tưởng, thủy chung, son sắt với Đảng, với nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các bậc tiền bối tiêu biểu, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh và tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Hữu Tuấn).

Cũng nhân dịp 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt 77 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phát triển, trưởng thành, trở thành một đội quân bách chiến bách thắng của dân tộc anh hùng, đánh thắng những đế quốc hùng mạnh và bè lũ tay sai, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và mong muốn cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trước mắt, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ Quảng Bình (Ảnh: N.M).

Tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ Quảng Bình, trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đoàn đại biểu kính cẩn dâng hương, hoa và mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ Quảng Bình (Ảnh: N.M).

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng nguyện hứa sẽ cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục đoàn kết một lòng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tiếp tục hun đúc niềm tin và khát vọng dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, nền tảng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân viết thêm những trang sử vàng của dân tộc, từng bước thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP