Pháp luật

Thông báo kết thúc điều tra vụ quân nhân tông nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận

Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3/Quân chủng Phòng không - Không quân vừa có thông báo về việc kết thúc điều tra hình sự vụ quân nhân lái ô tô chuyển hướng thiếu quan sát, va chạm với xe máy khiến nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận.

Cơ quan chức năng Ninh Thuận dựng lại hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh H.H.A. tử vong - Ảnh: DUY NGỌC

Ngày 17-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3/Quân chủng Phòng không - Không quân đã có công văn thông báo về việc kết thúc điều tra hình sự vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "khai báo gian dối", xảy ra vào ngày 28-6-2022 tại đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo công văn thông báo, căn cứ bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 01/KLĐT-TT ngày 7-2-2023 của Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 và đề nghị truy tố đối với bị can Hoàng Văn Minh (36 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận, thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự.

Bị can Phạm Văn Võ (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, chú bị can Minh) và bị can Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ bị can Minh) về tội "khai báo gian dối", quy định tại khoản 1 điều 382 Bộ luật hình sự.

Công văn nêu, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 thông báo cho ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, cha của nữ sinh tử vong H.H.A., 18 tuổi) và bà Phạm Kiều Nữ (mẹ nạn nhân), là hai bị hại; ông Võ Văn Trà và ông Nguyễn Văn Nhanh, là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Trước đó, ngày 11-8-2022, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can Minh để tạm giam vì liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong.

Đến ngày 28-11-2022, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 khởi tố, cho tại ngoại đối với hai bị can Hằng và Võ về tội "khai báo gian dối".

Lúc đầu ông Võ tự nhận mình là người cầm lái ô tô gây ra tai nạn. Bà Hằng cũng đã có hành vi gian dối khi khai báo với cơ quan chức năng rằng ông Võ là người cầm lái ô tô. Sau đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin giả nêu trên với nội dung cho rằng ông Võ chuyển làn đường ô tô không đúng quy định nên mới gây ra tai nạn chết người, nhưng chỉ một thời gian ngắn thì thông tin này đã bị xóa bỏ.

Khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, đã cẩn trọng thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, đồng thời tập trung đấu tranh truy xét những người ngồi trên xe ô tô 85A-074.01 mới có căn cứ bác bỏ thông tin giả mạo và xác định bị can Minh là người cầm lái ô tô gây tai nạn chết người.

Ngày 1-12-2022, gia đình nữ sinh gửi đơn tố giác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đơn tố giác được ông Hùng gửi cho Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, đơn đã được cơ quan này tiếp nhận.

Trước đó, 8h ngày 28-6-2022, quân nhân Minh điều khiển ô tô biển số 85A-074.07 lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến gần cổng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (Vietinbank Ninh Thuận), Minh chuyển hướng vào ngân hàng.

Quá trình chuyển hướng thiếu quan sát đã va chạm với xe máy 85R9-1279 do em H.H.A. điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm em A. bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong.

Ngày 9-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh H.H.A..

Tác giả: Minh Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP