Giáo dục

Tết đến sớm, trường điều chỉnh kế hoạch cho sinh viên nghỉ kéo dài

Đến hiện tại, nhiều trường đại học đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của sinh viên, trong đó có trường cho nghỉ tới hơn 1 tháng.

Chính phủ vừa đồng ý nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong 7 ngày, từ 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết, theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tân sinh viên Trường Đại học Phenikaa làm thủ tục nhập học năm học 2022-2023.

Trong khi đó, theo kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, nhiều trường đại học thông báo lịch nghỉ Tết cho sinh viên kéo dài, từ 2-4 tuần, trong đó có trường cho nghỉ tới 40 ngày. Đó là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, trường cho sinh viên các khoá từ 2021 trở về trước nghỉ Tết hơn 40 ngày. Cụ thể, sau khi thi xong (ngày 15/1) sinh viên sẽ được nghỉ Tết đến 19/2.

Tính đến thời điểm này đây là trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán dài nhất. Theo đại diện nhà trường, căn cứ kế hoạch học tập được công bố với khóa tuyển sinh 2021 trở về trước, sinh viên sẽ được nghỉ Tết từ ngày 16/1/2023 đến ngày 8/2/2023.

Trong khoảng 2 tuần sau đó, tức là từ ngày 9/2/2023 đến 19/2/2023, mỗi ngành đào tạo sẽ có lịch thực tập và quay trở lại học riêng tùy vào các khóa.

Đối với sinh viên khóa tuyển 2022 thì thời gian nghỉ Tết sẽ ngắn hơn. Cụ thể là 2 tuần, tức từ 16/1/2023 đến 29/1/2023, sau đó sẽ quay trở lại học để hoàn tất chương trình học kỳ 1. Trong 2 tuần tiếp theo từ ngày 9 đến 19/1/2023 các em sẽ thi học kỳ I. Sở dĩ có sự chênh lệch về thời gian này vì khóa tuyển 2022 nhập học và bắt đầu học kỳ I muộn hơn các khóa tuyển trước 1 tháng.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cũng có tới 1 tháng về quê ăn Tết. Đáng chú ý, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và giảng viên có thời gian nghỉ ngơi hợp lý trong dịp nghỉ Tết, nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến trong tuần lễ ngay trước và sau Tết.

Cụ thể, từ ngày 9/1/2023 đến 15/1/2023 (tuần lễ ngay trước Tết) và từ ngày 30/1/2023 đến 5/2/2023 (tuần lễ ngay sau Tết), nhà trường sẽ thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo thời khóa biểu đã sắp xếp.

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán 2023 trong 4 tuần, từ ngày 14/1 đến hết 12/2/2023. Kỳ nghỉ bắt đầu ngay sau khi sinh viên thi hết học kỳ I.

Năm nay, Tết Nguyên đán đến sớm nên các trường đại học đã có một số điều chỉnh để phù hợp với lịch sinh hoạt và học tập chung của toàn trường.

Ở khu vực phía Bắc, nhiều trường đại học cũng cho sinh viên nghỉ Tết khá dài như Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho nghỉ 3 tuần.

Theo kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thời gian nghỉ Tết sẽ trong tuần từ ngày 16/1/2023 đến ngày 27/1/2023; từ ngày 30/1/2023, sinh viên sẽ đi học bình thường.

Trường Đại học Thương Mại cũng dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 16/1/2023 đến ngày 28/1/2023. Như vậy, sinh viên của trường được nghỉ Tết 13 ngày.

Ba trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ 16/1 đến hết 29/1/2023.

Theo dự kiến của Trường Đại học Giao thông vận tải, sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, 1 tuần trước và 1 tuần sau theo mốc ngày mùng 1 Tết. Thông tin cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là từ 14/1 đến hết 28/1/2023.

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tại Hà Nội cho sinh viên khóa 2019, 2020, 2021 nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 10/1 đến 29/1/2023. Riêng sinh viên khóa 2022 nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 16/1 đến ngày 29/1/2023.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP