Giải trí

Tài tử đóng Đường Tăng nỗ lực thoát mác 'bám vợ tỷ phú'

Từ chỗ ngại xuất hiện cùng vợ, từ chối tham gia việc kinh doanh của vợ, Trì Trọng Thụy dần chủ động, sát cánh bên bà Trần Lệ Hoa trong công việc.


Trì Trọng Thụy, Trần Lệ Hoa gặp gỡ lần đầu năm 1998 và có ấn tượng tốt đẹp về nhau. Ban đầu, vì lớn hơn Trọng Thụy 11 tuổi, Trần Lệ Hoa từ chối khi bạn bè mai mối bà với nam diễn viên. Theo Ifeng, sau đó vì tâm đầu ý hợp, hai người đến với nhau. Tuy nhiên Trì Trọng Thụy giấu giếm mối quan hệ vì sợ người đời dị nghị ông hám tiền, ăn bám.


Lúc bấy giờ, Trần Lệ Hoa là một trong những phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, qua một đời chồng và có ba con riêng. Còn Trì Trọng Thụy là diễn viên người người nhà nhà biết đến, với vai Đường Tăng trong "Tây du ký" bản 1986. Sau khi tin hai người hẹn hò được xác thực, Trì Trọng Thụy đối diện những lời xì xào, bàn tán.



Trần Lệ Hoa - Trì Trọng Thụy đăng ký kết hôn năm 1990. Bà thường xuyên mua hàng ngoại đắt tiền, mua nhẫn kim cương cho chồng song vì mặc cảm dị nghị, ông từ chối. Nữ doanh nhân mời chồng tham gia công việc kinh doanh song Trì Trọng Thụy vẫn ngại ngần. Một lần tình cờ nhận ra Trì Trọng Thụy hứng thú với gỗ tử đàn, bà cùng chồng nghiên cứu, vạch kế hoạch xây dựng Bảo tàng gỗ tử đàn Trung Quốc.



Trần Lệ Hoa đầu tư 200 triệu nhân dân tệ (gần 30 triệu USD) xây dựng bảo tàng tại Bắc Kinh. Bảo tàng có tổng diện tích 25.000 m2, trong đó diện tích triển lãm chiếm hơn 9.500 m2. Khu triển lãm mở cửa đón khách từ năm 1999.


Ngoài đón khách tham quan, Bảo tàng còn là nơi để vợ chồng Trần Lệ Hoa tiếp đối tác trong và ngoài nước. Bà Trần làm giám đốc Bảo tàng còn Trì Trọng Thụy (thứ ba từ trái sang) giữ vai trò phó giám đốc.


Theo Sina, vai trò ở Bảo tàng gỗ tử đàn có ý nghĩa đặc biệt với Trì Trọng Thụy. Danh thiếp của ông được thiết kế gồm một tờ đôi, bên trong ghi các chức danh như Hội viên Hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Tổng giám đốc công ty đồ gia dụng FuWah Hong Kong, Phó giám đốc Bảo tang gỗ tử đàn Trung Quốc… Nhưng bên ngoài danh thiếp chỉ đề duy nhất một chức danh là Phó giám đốc Bảo tàng gỗ tử đàn.


Thời kỳ xây dựng, Trì Trọng Thụy thẩm định bản vẽ thiết kế, phân loại nguyên tắc trưng bày đồ vật. Ông cũng đảm nhiệm việc thu mua sản phẩm gỗ. Chỉ cần nghe nói ở đâu có gỗ tốt, ông lập tức đến xem.


Theo bài viết trên Nhân Dân Nhật Báo, công việc ở Bảo tàng gỗ khiến Trì Trọng Thụy phấn chấn, năng động hơn, ông dường như trở thành một con người khác. Vợ chồng ông cũng có nhiều chủ đề bàn luận hơn.


Trì Trọng Thụy phát biểu tại một sự kiện của Bảo tàng.


Từ chỗ ngại xuất hiện cùng vợ, từ chối tham gia việc kinh doanh, hiện nay Trì Trọng Thụy giữ nhiều vai trò trong tập đoàn mà bà Trần Lệ Hoa gây dựng.


Vợ chồng Trần Lệ Hoa trong một chuyến công tác. Theo số liệu năm 2015, bà Trần Lệ Hoa là người phụ nữ giàu thứ hai Trung Quốc, với khối tài sản 49,5 tỷ nhân dân tệ (gần 7,8 tỷ USD). Bà Trần năm nay sang tuổi 75. "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy năm nay 64 tuổi. Bên cạnh việc kinh doanh, ông thường xuyên tham gia hoạt động ở hội nghệ sĩ. Năm 2015, Trì Trọng Thụy xác nhận tham gia dự án điện ảnh Xin hỏi đường ở nơi nào, tiếp tục đảm nhiệm vai Đường Tăng.

Tác giả bài viết: Như Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP