Trong nước

Ông Đỗ Hữu Ca: Từ cựu Giám đốc CA đến bị bắt do nhận 35 tỷ

Từ một cựu Giám đốc Công an có bề dày thành tích, mới đây, ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do nhận 35 tỷ đồng từ một doanh nhân.

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, khi thông tin về việc ông Đỗ Hữu Ca - nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng bị khởi tố, tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã ra quyết định khởi tố, tạm giam bị can để điều tra và Viện Kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn.

Quá trình xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca hợp tác với cơ quan điều tra, khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không, chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.

Ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự vào ngày 22/2 trong quá trình Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, do Trương Xuân Đước (52 tuổi, giám đốc Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương) cầm đầu. Đước cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) và Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP Hải Phòng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, khởi tố, tạm giam, về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước".

Trương Xuân Đước có mối quan hệ thân thiết với tướng Đỗ Hữu Ca từ thời ông Ca còn làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ông Đỗ Hữu Ca đã nhận hàng chục tỷ đồng của Trương Xuân Đước để giúp "chạy án" nhưng không thực hiện, đã nộp lại cho Cơ quan điều tra trong quá trình thực hiện các bước tố tụng. Tuy nhiên, hành vi ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan công an xác định có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sự việc trên khiến dư luận bất ngờ, nhất là khi số tiền cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhận từ doanh nhân lên đến 35 tỷ đồng. Cùng với đó, ông Đỗ Hữu Ca đã giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hải Phòng trong suốt 9 năm (từ năm 2010 đến năm 2019), có nhiều bề dày thành tích trong đấu tranh triệt xóa các loại tội phạm.

Ông Đỗ Hữu Ca có trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật. Ông Ca từng được khen thưởng Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2014), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2016).

Ông Đỗ Hữu Ca vào ngành công an từ năm 1975 khi vào học Trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại Trường đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Ông Ca từng nhiều năm công tác tại Công an TP Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hải Phòng. Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng. Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013: Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; đại biểu HĐND TP khóa XIV.

Từ tháng 7/2013 đến khi nghỉ hưu năm 2019, là Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XIV. Ngày 2/1/2019, Bộ Công an đã trao quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xét xử theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP