Giải trí

Nữ ca sĩ Việt 2 lần đổ vỡ hôn nhân, con trai bị tự kỷ, tuổi 43 tìm được chân ái là bạn thanh mai trúc mã

Sau thời gian dài bị mặc cảm về những đổ vỡ trong hôn nhân cũng như hoàn cảnh mẹ đơn thân vất vả, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung giờ đây lại đang yêu và hạnh phúc trong tình yêu.

2 lần đổ vỡ hôn nhân

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981 trong một gia đình bố là chủ thầu xây dựng, mẹ làm kế toán. Dù vậy thì tuổi thơ của nữ ca sĩ rất khó khăn khi cả gia đình sống trong căn nhà chỉ tầm 13m2.

Nguyễn Hồng Nhung được tham gia nghệ thuật từ sớm, điển hình là chương trình Bông hoa nhỏ lúc 7 giờ tối. Nếu miền Nam thời đó có Hiền Thục, Ngọc Linh thì miền Bắc có Nguyễn Hồng Nhung, đều là những trường hợp nổi tiếng từ bé.

Nguyễn Hồng Nhung tự lo học phí đi học thanh nhạc từ bé bằng chính học bổng và cát-xê tham gia các chương trình văn nghệ của đài, khoảng 20.000, 30.000 đồng.

Sau này, cô học thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội và khoa Tạo dáng công nghiệp, chuyên ngành thiết kế thời trang tại Viện Đại học Mở Hà Nội.

Năm 2004, Nguyễn Hồng Nhung tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn và gây chú ý cho công chúng khi lọt top 5 chung cuộc. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, cô hai lần vướng scandal ảnh nóng với bạn trai.

Khi nhắc về những ồn ào quá khứ, nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng, cô bị bạn trai đánh tới nhập viện, dùng ảnh nóng để uy hiếp sự nghiệp. Chính vì vậy, cô chấp nhận đối diện với việc bị tung ảnh nhạy cảm để được tự do. Và trong cú sốc đó, cô tự vực mình dậy vì gia đình, bố mẹ ở xa.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung từng thực hiện các album như: Niềm đau đã qua, Dĩ vãng cuộc tình, Love song - Mộc.

Sau 2 ồn ào liên tiếp, nữ ca sĩ chọn sang Mỹ định cư và bắt đầu sự nghiệp ca hát tại hải ngoại. Nguyễn Hồng Nhung kết hôn lần đầu với em trai của Trizzie Phương Trinh – vợ cũ Bằng Kiều và có một cậu con trai tên Skyler. Cặp đôi tan vỡ vào năm 2013.

Thời gian sau, cô chung sống với doanh nhân Việt kiều Mỹ tên Minh Quân và có con gái tên Su Kem. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 4 năm rồi đường ai nấy đi khi cặp đôi tuyên bố chia tay năm 2019.

Không may mắn về đường tình duyên, con trai của Nguyễn Hồng Nhung và người chồng đầu tiên còn mắc bệnh tự kỷ. Con gái lại còn nhỏ nên nữ ca sĩ ngoài thời gian đi hát, cô hầu như dành tất cả thời gian chăm sóc các con.

Mới đây, khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Nguyễn Hồng Nhung cho biết, 5 năm qua, cô gặp nhiều biến cố tưởng chừng không thể quay lại đi hát nữa.

Làm mẹ đơn thân ở Mỹ không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì vậy, Nguyễn Hồng Nhung phải đón mẹ ruột sang Mỹ để phụ cô chăm cháu trong những ngày cô đi hát, kiếm tiền lo cho cuộc sống của 3 mẹ con.

Dù nhiều lúc cảm thấy kiệt sức vì quá mệt mỏi, vất vả nhưng con cái chính là động lực để Nguyễn Hồng Nhung vượt qua tất cả. Và cũng chính những nỗi đau trong chuyện tình cảm riêng tư là chất xúc tác tuyệt vời để cô hát hay hơn, chín muồi hơn trong cảm xúc để rồi nhận được sự yêu thương nhiều hơn từ khán giả.

Đi qua 2 cuộc hôn nhân, nữ ca sĩ có hai con, một trai, một gái.

Tuổi 43 lại tìm được tình yêu trọn vẹn

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nguyễn Hồng Nhung hiện tại lại đang yêu và hạnh phúc trong tình yêu. Chị bảo "Thời điểm này tôi rất hạnh phúc khi có được một người thấu hiểu, giống như một nửa linh hồn song sinh của mình.

Người đó cho tôi động lực để hát hết mình, giống như đã tái sinh tôi. Đó là người tri kỷ đã đồng hành cùng tôi suốt 30 năm qua. Người đó hiểu và biết tôi đang cần điều gì, muốn gì và họ cho tôi được niềm tin vào tình yêu", nữ ca sĩ sinh năm 1981 nói trên tờ Thanh Niên.

Theo nữ ca sĩ, cô và người yêu biết nhau từ bé, cùng học thanh nhạc với nhau nhưng sau này bạn trai không làm về âm nhạc mà rẽ hướng sang kinh doanh.

Cả hai đã từng chia tay vì nữ ca sĩ mặc cảm về việc nặng gánh con cái, trong khi bạn trai tài năng, điển trai, hội tụ mọi điều kiện để có được một tình yêu tốt hơn. Nhưng chính bạn trai là người đã khiến cô không còn e ngại vào những điều đó và tin vào tình yêu chung thủy của anh.

Ở tuổi 43, bà mẹ đơn thân 2 con lại tìm được tình yêu thực sự. Bạn trai cũng chính là người bạn từ thời thanh mai trúc mã với cô.

Theo lời nữ ca sĩ, bạn trai là người trí tuệ, sâu sắc, hài hước. Mỗi khi ở bên người yêu, nữ ca sĩ rất vui vẻ, không mặc cảm quá khứ, không phải giấu giếm, cũng không thấy mình xấu xí.

Sau khi đi qua nhiều biến cố, Nguyễn Hồng Nhung không quá đặt nặng vấn đề hôn nhân, pháp lý mà chỉ muốn có cuộc sống bình yên bên người yêu. "Tôi cảm nhận được mình đỡ vất vả hơn từ khi có anh. Anh ấy là người yêu trẻ con và rất thương các con của tôi", nữ ca sĩ nói thêm.

Tác giả: Thanh Thúy (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP