Thể thao

Nguyên nhân các HLV nội lạnh nhạt với ghế 'nóng'

Trong tuần qua, V.League tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại ASIAN Cup 2019, nhưng cũng trong thời gian này, người hâm mộ các đội bóng sông Hàn và đất Cảng cũng như cầu thủ hai đội bóng này bất ngờ nhận được tin HLV Lê Huỳnh Đức và Trương Việt Hoàng thông báo sẽ kết thúc vai trò “thuyền trưởng”.

Thông tin này khiến cầu thủ Hải Phòng cũng như Đà Nẵng khá sốc, bởi cả Huỳnh Đức và Việt Hoàng đều đang làm tốt vai trò của mình và được ông chủ hai đội bóng này tín nhiệm.

Về thành tích, sau 3 mùa giải gắn bó với Hải Phòng, mặc dù lực lượng đội bóng đất Cảng còn nhiều hạn chế, nhưng HLV Việt Hoàng đã giúp Hải Phòng trở thành đội bóng có “thế lực” ở V.League, mà đỉnh cao là danh hiệu Á quân V-League 2016.

Còn với Lê Huỳnh Đức, mặc dù ban đầu đến với Đà Nẵng trong tâm thế của “người làm công ăn lương”, nhưng anh dường như đã trở thành “tượng đài” của bóng đá Sông Hàn. Từ một đội bóng “vô danh” trong vòng một thập kỷ dưới sự dẫn dắt của Huỳnh Đức, CLB Đà Nẵng đã đoạt các danh hiệu: 2 chức vô địch V.League (2009, 2012), Cúp QG 2009, siêu cúp QG 2012 và một lần vào tứ kết AFC Cup 2010.

Sau 3 năm gắn bó, HLV Trương Việt Hoàng sẽ chấm dứt vai trò “thuyền trưởng” ở CLB Hải Phòng. Ảnh: Đức Dũng

Không chỉ mang về danh hiệu, thành tích cho đội bóng, cả Huỳnh Đức và Việt Hoàng đều rất được lòng các cầu thủ. Khi nghe tin Huỳnh Đức quyết định chấm dứt vai trò HLV tại Đà Nẵng, trên trang facebook cá nhân, tiền vệ Hoàng Minh Tâm chia sẻ: “Lần đầu tiên trong một buổi tập tôi phải cố gắng gượng cười...”. Còn tiền vệ Thanh Hải viết: “Lời chia tay sao dễ nói thế anh?”.

Ở Hải Phòng, ngoại binh Errol Stevens chia sẻ: “Tôi hy vọng những gì mình đọc được không phải là sự thật. HLV Zidane sẽ không đi đâu”.

Theo các chuyên gia, một HLV đang được lòng cả cầu thủ lẫn các ông chủ mà nói lời chia tay với các đội bóng chắc chắn là họ đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này, chứ không phải như trường hợp bị sa thải hay chấm dứt hợp đồng đột ngột thường xảy ra.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến cả Việt Hoàng và Huỳnh Đức quyết định rời “ghế nóng” khi giải V.League 2017 sắp hạ màn?.

Nhiều chuyên gia cho rằng, đó phần lớn là do áp lực thành tích của đội bóng, và các HLV này đã và đang cảm nhận thấy nếu tồn tại ở vai trò “thuyền trưởng” các đội bóng này thêm vài mùa giải nữa, với những gì đang có trong tay, họ cũng không giúp gì được cho CLB.

Nên việc “ra đi trong danh dự” là điều tốt cho họ, còn hơn là “cố đấm ăn xôi”. Bởi cả 2 CLB Hải Phòng và Đà Nẵng đang cho thấy, sự “hụt hơi” trong việc đầu tư mua sắm các cầu thủ có chất lượng, trong khi đó CĐV đất Cảng và sông Hàn lại rất kỳ vọng vào thành tích của đội bóng.

Đó cũng là điều từng xảy ra khi trước đây, HLV Hữu Thắng nói lời chia tay đội bóng xứ Nghệ vào mùa giải 2014, sau 5 năm làm HLV trưởng, khi đó anh thấy rằng dù mình có tài ba đến mấy thì với kiểu “đầu tư nhỏ giọt”, SLNA cũng sẽ khó làm “nên chuyện” như kỳ vọng của mọi người.

Xem ra, ở V.League, với các CLB không đầu tư mạnh, nhưng CĐV có quá nhiều kỳ vọng về thành tích, đã khiến cho các HLV cảm thấy bị áp lực và dần “lạnh nhạt” với những chiếc “ghế nóng” mà họ đang ngồi.

Tác giả: Đức Dũng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: HLV ,lạnh nhạt ,nguyên nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP