Pháp luật

Nghi án người phụ nữ sống một mình bị sát hại

Một nhóm công nhân phát hiện bà T. tử vong ngay trước cổng nhà, với vết thương trên đầu.

Ngày 16-3, ông Đỗ Ích Chiến, Chủ tịch UBND xã Đắk Sin (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), cho biết cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Trần Thị T (SN 1965, ngụ thôn 4 xã Đắk Sin).

Người dân địa phương bàng hoàng trước cái chết của bà T

Theo thông tin ban đầu, tối 15-3, sau khi họp thôn, bà T đi bộ từ hội trường thôn về nhà.

Đến sáng 16-3, một nhóm công nhân khai thác gỗ cao su đi ngang qua thì phát hiện thi thể bà T nằm trên đường, chỉ cách cổng nhà khoảng 30m. Thi thể bà T có một vết chém lớn trên đầu, nghi bị sát hại.

Bà T thuộc diện hộ nghèo nên người dân đã quyên góp hỗ trợ an táng

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Sin, bà T hiền lành, sống một mình tại căn nhà ở thôn 4. Bà T đã ly hôn chồng nhiều năm nay, người chồng không còn sinh sống tại địa phương, còn con cái đi làm ăn xa.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP