Pháp luật

Sát hại cha đẻ rồi giấu xác sau mái nhà tắm

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Bảo Lộc bắt giữ Nguyễn Đình Thi (SN 2008, ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là cha đẻ của Thi.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22/12, giữa ông Nguyễn Mạnh T (SN 1970) và con trai là Nguyễn Đình Thi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau một hồi to tiếng, Nguyễn Đình Thi đã dùng hung khí sát hại cha ruột. Để tránh bị mọi người phát hiện, Thi dùng băng keo quấn chặt thi thể cha mình rồi gác lên la phông phía sau mái nhà tắm để phi tang.

Người dân địa phương bàng hoàng khi hay tin ông T bị con ruột sát hại.

Sau hai ngày không thấy con trai, khuya ngày 24/12, bà nội của Nguyễn Đình Thi liền tra hỏi cháu nội. Lúc này, Thi mới thừa nhận với bà nội đã sát hại cha ruột. Ngay trong đêm, Nguyễn Đình Thi đã được người nhà đưa lên cơ quan Công an đầu thú.

Nguyễn Đình Thi đang là học sinh lớp 10 của một trường phổ thông trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP