Pháp luật

Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa

Do nghiện game, thiếu niên 15 tuổi ở Thanh Hóa giả vờ tới tiệm tạp hóa để mua nước uống rồi xuống tay sát hại nữ chủ tiệm, cướp điện thoại và hơn 1,3 triệu đồng

Ngày 19-12, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chuyển giao hồ sơ vụ việc nữ chủ tiệm tạp hóa bị sát hại trên địa bàn phường Mai Lâm cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Lê Ngọc H., nghi phạm gây ra vụ sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa để cướp tài sản. Ảnh: Công an thị xã Nghi Sơn

Trước đó, ngày 18-12, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo chị L.T.H. (SN 1995; ngụ tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm, tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Thiếu niên 15 tuổi sát hại chủ quán tạp hóa

Vào cuộc điều tra, công an xác định chị H. đang bán hàng tại tiệm tạp hóa của gia đình (địa chỉ trên) thì có 1 nam giới đến hỏi mua nước uống. Sau đó, người này bất ngờ lao vào đạp chị H. và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại chủ tiệm tạp hóa, người này đã cướp tài sản gồm 1 điện thoại di động và, số tiền mặt hơn 1,3 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Hình ảnh H. tới quán tạp hóa được camera an ninh ghi lại

Chỉ sau một thời gian ngắn khoanh vùng, rà soát, các trinh sát Công an thị xã Nghi Sơn đã xác định và bắt gọn nghi phạm Lê Ngọc H. (sinh ngày 5-9-2008; ngụ phố Liên Vinh, phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn) khi H. đang trốn ở nhà riêng.

Tại cơ quan công an, thiếu niên này khai nhận do nghiện game nhưng hết tiền chơi, nên H. đã gây ra vụ án trên để lấy tiền chơi game.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP