Giáo dục

Nghệ An: Sách giáo khoa có đáp ứng được nhu cầu trước ngày tựu trường?

Việc cung ứng sách giáo khoa ở Nghệ An cơ bản đảm bảo được nhu cầu và kịp thời trước ngày các em học sinh tựu trường 28/8.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại thị trường sách giáo khoa trên địa bàn Nghệ An đang sôi động. Nhiều phụ huynh và học sinh đã đến các điểm phân phối sách giáo khoa để chọn bộ sách phù hợp cho con mình. Theo ghi nhận, tại một số cửa hàng khác trên địa bàn TP.Vinh, một số chủ cơ sở kinh doanh cũng cho biết, hiện sách giáo khoa về cơ bản đã đủ. Tuy nhiên, với các sách mới như lớp 4,8, 11 vẫn đang thiếu sách bài tập, phụ huynh có thể chủ động đăng ký trước. Khi có sách về các cửa hàng sẽ thông báo hoặc chuyển sách đến tận tay.

Theo khảo sát, giá sách giáo khoa và đồ dùng học tập năm nay không tăng. Một số mặt hàng giảm hơn năm ngoái. Học sinh mua sách giáo khoa, ít nhất sẽ được chiết khấu 10% so với giá bìa.

Đây là năm thứ 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai việc thay sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, thị trường sách giáo khoa cho năm học mới 2023 – 2024 có những đặc thù riêng.

Ngành chức năng khuyến cáo hụ huynh và học sinh nên mua sách từ những hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản và các công ty phát hành sách ở địa phương.

Theo Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học Nghệ An, đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12, các em sẽ học theo chương trình hiện hành và đây cũng là lứa học sinh cuối cùng học chương trình này. Trong khi đó, học sinh các lớp 1,2,3, 5,6,7 và lớp 10 sẽ học sách đại trà theo chương trình mới. Các lớp còn lại là 4,8 và lớp 11 học sinh cũng sẽ học sách mới nhưng đây là những bậc học triển khai năm đầu tiên nên việc cung ứng sách có chậm hơn các lớp học khác.

Hiện có khoảng 30% học sinh ở Nghệ An đang tái sử dụng sách cũ. Trên chợ mua bán sách cũ ở TP.Vinh nhu cầu trao đổi sách cũng sối nỗi. Mức giá chung cho một cuốn sách giáo khoa cũ được rao bán giá chỉ dao động từ 1.000 – 5.000 đồng/cuốn. Trong khi đó, nếu phụ huynh, học sinh nào có nhu cầu mua cả bộ thì cũng chỉ khoảng 100.000 – 150.000đồng, bao gồm cả sách tham khảo, sách bài tập.

Ông Trần Xuân Toàn – Giám đốc Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học cho biết, đến thời điểm hiện tại sách của các lớp 1,2,3,5,6,7,9, 10 về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu và tại thời điểm này không có tình trạng thiếu sách giáo khoa. Tuy nhiên, với các lớp 4,8 và 11 hiện các nhà xuất bản đã có đủ đầu sách nhưng việc in và phát hành còn chậm. Đến tháng 8, Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học đã phát hành hơn 6,2 triệu bản sách, trong đó hơn 2,9 triệu bản sách giáo khoa, hơn 1,5 triệu bản sách bài tập và hơn 1,7 triệu sách tham khảo.

Được biết, mấy năm trước đây công ty này cung ứng khoảng 60% thị trường sách giáo khoa cho tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, hiện nay con số này chiếm khoảng 40%. Một phần do tỷ lệ sử dụng sách giáo khoa cũ trên địa bàn khá tốt (chiếm khoảng 30%). Còn lại là các đại lý khác cũng tham gia cung ứng sách giáo khoa.

Bà Nguyễn Nữ Lan Oanh – Quyền Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng lưu ý, những cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập giả hoặc bị in lậu có thể bị sai lệch thông tin, nội dung, chất lượng; không thể kích hoạt mã để sử dụng nguồn tài nguyên hỗ trợ của nhà xuất bản Bộ giáo dục, có thể ảnh hưởng nguy hại đến việc tiếp thu kiến thức của học sinh. Vì vậy, các bậc phụ huynh và học sinh không nên mua sách giáo khoa nói riêng và sách giáo dục nói chung từ những nguồn trôi nổi mà mua từ những hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản và các công ty phát hành sách ở địa phương, để tránh mua phải sách giả, kém chất lượng.

Theo lực lượng Quản lý thị trường nghệ An, nhiều năm trở lại đây trên địa bàn Nghệ An đơn vị tăng cường kiểm ra, kiếm soát thị trường sách giáo khoa nhưng không phát hiện vụ việc sai pham nào.

Tác giả: Hà Hằng - Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP