Trong nước

Gia Lai có 2 phó chủ tịch UBND tỉnh mới

Ông Nguyễn Hữu Quế được bầu với số phiếu 66/70; còn ông Dương Mah Tiệp (52 tuổi, dân tộc Jrai) được bầu với số phiếu 67/70.

Ông Nguyễn Hữu Quế. Ảnh: K. An.

Ngày 3/1, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ, chức kỳ họp thứ 11 bầu ông Nguyễn Hữu Quế (Giám đốc Sở KH&ĐT) và ông Dương Mah Tiệp (Bí thư Huyện ủy Ia Grai) giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hữu Quế, được bầu với số phiếu 66/70 (đạt tỷ lệ 94,3%); còn ông Dương Mah Tiệp (52 tuổi, dân tộc Jrai) được bầu với số phiếu 67/70 (đạt tỷ lệ 95,7%).

Ông Dương Mah Tiệp. Ảnh: K. An.

Ông Nguyễn Hữu Quế (52 tuổi) từng giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai, Bí thư Huyện ủy Ia Grai, Chủ tịch UBND TP Pleiku.

Ông Dương Mah Tiệp có trình độ chuyên môn đại học luật, ngành điều tra tội phạm; Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ia Grai, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Phó chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Phó trưởng Công an huyện Ia Grai.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với 3 ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên.

Ông Dương Mah Tiệp (thứ 3 trái qua) và ông Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 phải qua) được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: K. An.

Ông Đỗ Tiến Đông được điều động, giữ chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai; ông Hồ Phước Thành được điều động giữ chức Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai; còn ông Kpă Thuyên được giải quyết chế độ nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Cả 3 ông Đông, Thành và Thuyên bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương kỷ luật cảnh cáo hồi tháng 8/2022.

Tác giả: K.An

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP