Pháp luật

Đòi nợ 2 triệu đồng không được, đâm bạn thân tử vong

Bị bạn thân nợ tiền, gọi điện nhiều lần không thấy nghe máy, Nguyễn Trắc Nghiêm đã mang dao tới nhà bạn lao vào đâm nạn nhân tử vong

Này 6-7, tin từ Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Trắc Nghiêm (SN 1993, trú tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: F.B

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Trắc Nghiêm là bạn bè chơi thân với anh Đ.T.K. (SN 1993, trú cùng xã Hữu Văn). Trước đó, anh K. nợ Nghiêm 2 triệu đồng, Nghiêm nhiều lần gọi điện song người bạn không nghe máy.

Đến khoảng 14 giờ chiều 5-7, Nghiêm mang dao đến trước cổng nhà anh K. đợi. Tại đây, khi gặp anh K., Nghiêm đã lao vào đâm anh K. vì cho rằng người bạn thân cố tình không nghe điện thoại của mình.

Sau khi gây án, Nghiêm chở anh K. đến bệnh viện cấp cứu song nạn nhân đã tử vong.

Biết người bạn đã tử vong, Nguyễn Trắc Nghiêm liền thuê xe taxi rời khỏi nơi cứ trú. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, được người thân động viên, Nghiêm đã tới trụ sở cơ quan chức năng đầu thú.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP