Thể thao

Đội bóng vô địch V.League nhiều nhất dùng thầy nội hay ngoại?

Cho đến nay, chiếc ghế HLV trưởng của Hà Nội FC vẫn bỏ trống sau khi HLV Daiki trở về Nhật Bản. Liệu đội bóng vô địch nhiều nhất lịch sử V.League sẽ tiếp tục sử dụng HLV ngoại hay quay về với phương án thầy nội?

HLV Daiki rời Hà Nội FC mà không có được danh hiệu nào

Mùa giải 2023/24, Hà Nội chính là đội bóng bóng thay HLV nhiều nhất ở đấu trường V.League. Từ ông Bandovic, Lê Đức Tuấn, Đinh Thế Nam đến Daiki khiến cho chiếc ghế HLV trưởng của Hà Nội luôn vô cùng nóng. Điểm chung của các ông thầy đã làm việc ở Hà Nội những mùa vừa qua đó là đều trắng tay trên mọi đấu trường từ V.League, Cúp QG đến AFC Champions League. Nếu như sân chơi châu lục vẫn là quá sức với Hà Nội nên việc đội bóng này dừng chân ngay từ vòng bảng là điều không quá ngạc nhiên, nhưng ở sân chơi V.League hay Cúp QG mà đội bóng thủ đô đều trắng tay là điều đáng bàn.

Với Hà Nội việc không có chức vô địch hay thậm chí là ngôi á quân đều là thất bại và đương nhiên họ phải “xắn tay áo” để làm lại hòng đòi lại vị thế số 1 của mình tại sân chơi quốc nội. Ở mùa vừa qua, cũng vì Hà Nội thi đấu bết bát ở V.League nên các HLV của Hà Nội đều rời ghế nóng. Bài toán bây giờ đặt ra là Hà Nội sẽ sử dụng HLV nội hay ngoại sau khi HLV Daiki rời ghế “lái trưởng”?

Sau khi HLV Chu Đình Nghiêm chia tay Hà Nội thì đội bóng này chỉ tập trung hướng đến việc sử dụng thầy ngoại. Tham vọng của Hà Nội là không chỉ thống trị V.League mà còn muốn vươn tâm châu lục nên họ cần một HLV ngoại có thể đưa đội bóng lên đẳng cấp mới, đủ sức cạnh tranh với các CLB mạnh ở châu lục. Việc “hướng ngoại” nhiều hơn hướng nội đã vô tình đẩy Hà Nội vào vòng xoáy liên tục phải thay tướng và đến bây giờ họ lại tiếp tục phải đi tìm thầy mới. Hà Nội cũng là đội duy nhất ở V.League chưa có HLV trưởng nên kế hoạch nhân sự, tập luyện, thi đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới đều đứng im.

Hà Nội đã thay 4 HLV ở mùa giải 2023/24 nên lối chơi thiếu sự ổn định

Đây là điều đáng lo ngại bởi đầu tháng 9 mùa giải mới sẽ chính thức bắt đầu nên hơn bao giờ hết Hà Nội lúc này cần “chốt” được danh tính HLV trưởng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khả năng Hà Nội sẽ sử dụng thầy ngoại là phương án đang được ưu tiên lúc này. Nói thế là bởi ở Việt Nam hiện nay không còn nhiều nhà cầm quân giỏi mà đang tự do. Mới nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn đã ký hợp đồng với B.BD và hiện nay chỉ còn ông Trần Minh Chiến, Lê Huỳnh Đức là những thương hiệu lớn. Tuy nhiên, Hà Nội FC đang ưu tiên đến việc sàng lọc tiến tới đàm phán với HLV ngoại.

Nhiều khả năng danh tính HLV ngoại đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc đang được Hà Nội “khoanh tròn”. Việc sử dụng HLV ngoại không còn là chuyện mới của Hà Nội nhưng để có thể phù hợp, phát huy được hiệu quả và quan trọng hơn là nâng tầm cho Hà Nội vẫn là dấu hỏi lớn. Nhiều HLV ngoại đã đến làm việc không chỉ ở Hà Nội mà địa hạt rộng hơn là V.League cũng đã thất bại cay đắng. Họ không hợp văn hoá cũng như việc xây dựng lối chơi không phù hợp dù trên thực tế họ có bản “CV” khá hoành tráng. Trong trường hợp Hà Nội không tìm được HLV ngoại khả dĩ thì nhiều khả năng họ sẽ để trợ lý Lê Đức Tuấn ngồi ghế “lái trưởng”.

Ông Tuấn đã làm việc nhiều năm ở Hà Nội nên rất hiểu năng lực của từng cầu thủ hơn hết ông cũng được lòng học trò. Mặt khác HLV Lê Đức Tuấn đã có bằng Pro, đủ điều kiện để dẫn dắt CLB không chỉ đá giải quốc nội mà còn là các giải quốc tế. Nếu như không chốt sớm HLV trưởng thì Hà Nội sẽ khó bắt nhịp với mùa giải mới, nhất là giai đoạn trước mùa giải việc giáo án tập luyện rất quan trọng để nâng cao thể lực cũng như nhào nặn lối chơi.

Tác giả: Thành Văn

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP