Thể thao

Công Phượng hồi hương và cơ hội tìm lại chính mình

Việc tiền đạo Nguyễn Công Phượng về nước đầu quân cho CLB TP. Hồ Chí Minh khiến nhiều người cảm thấy vui mừng. Bởi lẽ, về nước đồng nghĩa với việc anh sẽ được thi đấu nhiều hơn và nhanh chóng tìm lại được phong độ và cảm giác bóng đá đánh mất bấy lâu nay.

ông Phượng từng được NHM Bóng đá Việt Nam hào hứng và kỳ vọng rất nhiều khi được một đội bóng đến từ châu Âu là SV Sint-Truidense (Bỉ) chiêu mộ với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 01 năm. Tuy nhiên, cũng giống như lần xuất ngoại trước tại Hàn Quốc, tiền đạo gốc Đô Lương đã không thể cạnh tranh được một vị trí thi đấu chính thức và thậm chí anh còn thường xuyên không có mặt trong danh sách đang thi đấu của Sint-Truidense.

Điều này là hoàn toàn có thể hiểu được bởi Công Phượng thua thiện hoàn toàn với những đồng đội trong màu áo Sint-Truidense từ thể lực, sức mạnh, chiều cao hay tốc độ. Điều này khiến anh thường hụt hơi trong những tình huống tranh chấp tay đôi hoặc đua tốc độ với các đồng đội ở buổi tập.

Công Phượng sẽ chính thức đầu quân cho CLB TP. Hồ Chí Minh ở nửa mùa giải đầu V.league 2020.

Việc phải liên tục dự bị trong màu áo Sint-Truidense khiến chàng trai xứ Nghệ không còn là chính mình khi trở về khoác áo ĐQTG Việt Nam tham dự Vòng loại World Cup 2022. Trước viễn cảnh Công Phượng khả năng cao sẽ bị thui chột tài năng nếu còn tiếp tục phải dự bị tại trời Âu, Á quân V.league 2019 là CLB TP. Hồ Chí Minh đã khiến NHM bất ngờ khi đưa Công Phượng về nước và thi đấu cho đội bóng mang tên Bác trong 6 tháng còn lại.

Để làm được điều này, CLB TP.HCM đã quyết định chi ra số tiền 100.000 euro để thuyết phục Sint-Truidense nhả người và đội bóng này cũng đã nhận được sự đồng thuận từ đội bóng chủ quản của Công Phượng là HAGL. Trở về nước sau chuối ngày dài không được thi đấu chắc chắn sẽ khiến tâm trạng của Công Phượng không tốt.

Tuy nhiên, sau những lần xuất ngoại liên tục thất bại, việc về nước thi đấu là sự lựa chọn bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng hợp lý với anh ở thời điểm hiện tại. Nếu cứ tiếp tục phải ngồi dự bị ở trời Âu sẽ khiến anh đánh mất đi khả năng chơi bóng đỉnh cao và dần mất đi chỗ đứng trong lòng NHM Bóng đá nước nhà.

Vậy nên, việc đội bóng của thành phố mang tên Bác đưa anh về nước là quyết định đúng đắn để giúp Công Phượng có thể nhanh chóng tìm lại được chính mình. Bên cạnh đó, Á quân V.league 2019 sẽ có nhiều phương án trên hàng công, gia tăng sức mạnh trong mùa giải mà họ sẽ đá 3 mặt trận V.league, cúp Quốc gia và vòng sơ loại AFC Champions League.

Hy vọng rằng, trong màu áo mới, tiền đạo gốc Đô Lương sẽ mau chóng tìm lại được phong độ và cảm giác bóng đã mất để có được sự trở lại mạnh mẽ nhất khi được thi đấu cho ĐTQG cũng như CLB TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả: Uông Đàm Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: CLB TP HCM ,Công Phượng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP