Thể thao

CLB bắt tay công ty cá độ, dấy lên bê bối mới của bóng đá Indonesia

Việc một số CLB tại Indonesia hợp tác với các công ty kinh doanh cờ bạc làm dấy lên lo ngại bê bối ở nền bóng đá xứ Vạn đảo.

Theo Tổ chức Theo dõi Cảnh sát Indonesia (IPW), một số CLB ở giải vô địch quốc gia nước này đang có quan hệ hợp tác làm ăn với các công ty kinh doanh cờ bạc. Cụ thể, các công ty này đổ tiền vào CLB với danh nghĩa nhà tài trợ. 3 đội bóng được cơ quan cảnh sát nêu tên có liên quan đến công ty cờ bạc gồm Persikabo, PSIS Semarang và Arema FC.

IPW cho rằng việc các công ty cờ bạc tài trợ cho CLB gây tổn hại đến hình ảnh bóng đá Indonesia và tạo ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ trẻ. Báo giới Indonesia đánh giá việc hợp tác với các nhà cái cũng khiến tính trung thực của các trận đấu bị nghi ngờ.

Liên đoàn bóng đá Indonesia cho rằng các CLB không nên hợp tác với công ty kinh doanh cờ bạc.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã phát đi thông điệp yêu cầu các đội bóng chấn chỉnh. Tổng thư ký PSSI, ông Yunus Nusi cho biết phía liên đoàn không ủng hộ thỏa thuận hợp tác giữa CLB và các công ty cờ bạc. Nếu việc hợp tác nói trên là vi phạm pháp luật, PSSI sẽ triệu tập các CLB để làm rõ vấn đề.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu các đội bóng phải báo cáo đầy đủ. Nếu hành động hợp tác này là vi phạm đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ đề nghị các CLB làm rõ bởi họ cũng là thành viên của PSSI", ông Yunus Nusi tiết lộ. Lãnh đạo PSSI cũng khẳng định các CLB nên "dừng hợp tác với công ty cá độ trước khi có rắc rối xảy ra".

Theo Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan, PSSI không can thiệp vào việc lựa chọn đối tác kinh doanh của CLB, nhưng cho rằng hợp tác với các nhà cái không phải nước đi khôn ngoan.

"Chúng tôi đang chờ đợi phản ứng từ CLB. Ngày mai, chủ sở hữu các đội bóng sẽ được mời lên làm việc với PSSI", ông Iriawan tuyên bố.

Tác giả: HỒNG NAM

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP