Pháp luật

Chủ tịch thị trấn lần đầu nói về nguyên nhân và giây phút bị nam thanh niên chém

Theo ông Lại Minh Hồng, Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương (Tuyên Quang) nguyên nhân vụ nam thanh niên chém chủ tịch thị trấn, hung hãn đuổi chém công an xuất phát từ việc làm cổng chào UBND thị trấn.

Ngày 22-7, tin cho biết Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Minh (33 tuổi, ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) đề tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can Tạ Quang Minh tại cơ quan công an

Cơ quan chức năng, xác định khoảng 15 giờ 10 ngày 20-7, tại trụ sở UBND thị trấn Sơn Dương, Minh đã dùng dao chém ông Lại Minh Hồng Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương. Khi bị lực lượng chức năng khống chế, Minh không chấp hành mà tiếp tục dùng dao chống đối, đuổi chém nhiều cán bộ công an khác. Sau đó, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường.

Hai ngày sau khi bị Minh chém, ngày 22-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương Lại Minh Hồng, cho biết đến thời điểm này ông vẫn đang bị choáng, vết thương vẫn có vấn đề nên chưa thể về làm việc.

Hiện, ông Hồng đang nằm Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang để các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị.

Người đàn ông đuổi chém cảnh sát - Ảnh cắt từ clip

Về nguyên nhân vụ việc, ông Lại Minh Hồng cho biết sáng ngày 20-7, UBND thị trấn thuê Tạ Quang Minh để làm, sửa chữa cổng chào UBND thị trấn. Trong quá trình trao đổi với ông Hồng, Minh đồng ý làm với giá khoảng hơn 1 triệu đồng.

Đến chiều cùng ngày, khi ông Hồng đang trong phòng Bí thư Đảng uỷ thị trấn để báo cáo về việc làm cổng chào thì Minh lên đòi tiền. "Lúc đó, tôi có nói ai gọi cho chú (tức em - PV) thì chú tới đó lấy hồ sơ cho anh để anh duyệt chi trả luôn. Minh nói anh nói thế thì em cắt cột (cắt cột chống cổng chào Minh đã thi công - PV) về. Tôi có trả lời, tuỳ ý chú"- Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương thuật lại.

Ông Lại Minh Hồng cho biết: "Ngay sau đó, Minh sửng cồ lên, chỉ thẳng tay mặt tôi chửi bới thì tôi có gạt tay Minh ra. Tiếp đó, bất ngờ Minh nhảy vào đấm tôi luôn, đồng thời đập phá đồ đạc, ấm chén trong phòng bí thư".

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương, sau hành động của Minh, ông đã giữ Minh lại trong phòng để mời công an đến giải quyết.

Tuy nhiên, sau đó, Minh đã thoát ra được, chạy xuống sân cầm dao để ở xe máy rồi chạy lên chém một nhát vào cánh tay ông. "Lúc đó tôi không kịp phản ứng. Sau khi bị chém tôi lùi lên tầng 2 để anh, em băng bó"- ông Hồng kể lại và cho biết thêm, sau khi phát hiện ông bị chém nhiều người ở tầng 2 Uỷ ban đã "dồn" Minh xuống tầng 1.

Tại đây, Minh còn cầm dao đi nhiều phòng ban khác để gây sự đến khi công an tới và khống chế. "Trong cuộc sống tôi không mâu thuẫn, không nợ nần gì. Có việc gì UBND thị trấn vẫn gọi anh Minh lên để thi công chứ không có mâu thuẫn gì"- ông Hồng khẳng định.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP