Trong nước

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chiều 7-11, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trang trọng lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước

Tại buổi lễ, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể đã trân trọng trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh việc trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những cống hiến, đóng góp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Thể nhận định trong 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trên bất cứ cương vị nào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đều nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ở mỗi cấp, mỗi cơ quan đã từng công tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc, phương pháp làm việc khoa học, quyết đoán, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong cuộc sống đời thường, Chủ tịch nước có lối sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Bày tỏ xúc động, vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đảng viên tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Cùng với đó là các thế hệ đồng chí, đồng nghiệp, anh em, bạn bè đã cùng công tác tại các cơ quan, địa phương mà Chủ tịch nước từng công tác, đã luôn ủng hộ, sát cánh trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và bây giờ là nỗ lực hoàn thành trọng trách cao cả mà Đảng, nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước chia sẻ 30 năm không phải là chặng đường quá dài nhưng đủ để bản thân nhận thức sâu sắc về những điều đã chọn, đủ để tin tưởng và vững vàng bước tới.

Đồng thời, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp, mong muốn làm nhiều hơn nữa những điều có ích, nỗ lực hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân đã trao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trải qua nhiều cương vị quan trọng. Ông là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.

Ông từng là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2011-2014); phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM (2014-2016); trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (2016-2021); thường trực Ban Bí thư (2021-2023) và hiện nay là Chủ tịch nước.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP