Pháp luật

Bắt kẻ giết người trốn trong rừng gần 2 năm với tang vật ma túy và súng đạn

Sau khi giết người, Nguyễn Hồng Sơn lẩn trốn trong rừng sâu gần 2 năm thì bị lực lượng chức năng bắt giữ khi hắn đang tham gia một nhóm buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 15.5.2022, một vụ án giết người xảy ra tại Trạm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156, Vườn quốc gia Vũ Quang (xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Nạn nhân là một người đàn ông tên Hương (SN 1980, trú tại thị trấn Vũ Quang); hung thủ được xác định là Nguyễn Hồng Sơn (SN 1983, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang).

Sau khi gây án, Sơn đã lợi dụng đêm tối bỏ trốn vào rừng sâu.

Ngày 16.5.2022, Công an huyện Vũ Quang đã phát lệnh truy tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hồng Sơn về tội giết người.

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn (khoanh đỏ) khi hắn đang lẩn trốn trong rừng sâu - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần tổ chức truy bắt nhưng chưa thành công do đối tượng này trốn trong rừng sâu, sống ở các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới Lào. Hắn cũng thường xuyên di chuyển và cài mìn xung quanh khu vực ẩn nấp, sẵn sàng dùng súng để chống trả lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng nghi vấn Sơn câu kết với một nhóm buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam; nhóm này thường xuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, vật dụng cá nhân, điện thoại di động và vũ khí cho Sơn.

Đầu tháng 1.2024, ban chuyên án xác định tên Sơn đang lẩn trốn tại một lán trại bỏ hoang ở khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang. Ban chuyên án đã tung ra các lực lượng tinh nhuệ nhất, đồng thời trang bị đầy đủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đảm bảo việc tổ chức bắt giữ đối tượng thành công và an toàn.

Tên Sơn bị bắt cùng tang vật ma túy

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Vũ Quang, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các phòng nghiệp vụ tiến hành bắt giữ tên Sơn khi hắn đang lẩn trốn tại một lán trại thuộc tiểu khu 182, Vườn quốc gia Vũ Quang (thuộc thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang).

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 25.600 viên hồng phiến, 175 gam heroine, 6 gam ma túy đá, 1 túi nilon chứa ma túy dạng đá, 1 túi nilon chứa thuốc phiện, 1 khẩu súng thể thao, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, 1 kíp nổ điện, 2 dao, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật khác. Bước đầu, Nguyễn Hồng Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Quang Cường

Nguồn tin: 1thegioi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP