Xã hội

Vụ cháy Đền thờ Hồ Sỹ Dương (Nghệ An): Đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

Liên quan đến sự cố hỏa hoạn ở Khu di tích Quốc gia Mộ và Đền thờ Hồ Sỹ Dương (Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản số 103/DSVH-DT đề nghị Sở VHTTDL Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh nắm bắt tình hình, điều tra nguyên nhân xảy ra cháy và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao trông nom, bảo vệ di tích...


Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Đền thờ Hồ Sỹ Dương

Trước đó, ngày 23.2, Cục Di sản văn hóa đã nhận được văn bản số 30/BQL-DT của Ban Quản lý di tích - danh thắng Nghệ An báo cáo tình hình vụ cháy tại Di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Hồ Sỹ Dương. Bước đầu nguyên nhân sự cố hỏa hoạn đáng tiếc này được nhận định là do bà con nhân dân đi lễ thắp hương quá nhiều, chân hương bốc cháy lan sang đồ tế khí và ngọn lửa bốc lên làm cháy khung nhà Hậu cung. Hậu quả là toàn bộ đồ tế khí, hiện vật có giá trị tại nhà Hậu cung đã bị thiêu cháy, khung gỗ nhà thờ Hậu cung cũng bị cháy gần hết, chỉ còn 2 cột và một số cấu kiện như dui, mè...

Về phương hướng khắc phục sự cố hỏa hoạn đáng tiếc này, Ban Quản lý di tích - danh thắng Nghệ An “Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND xã Quỳnh Đôi hỗ trợ ngân sách để phục dựng lại di tích theo hồ sơ gốc lưu tại Ban Quản lý di tích - danh thắng Nghệ An”. Liên quan đến khắc phục sự cố hỏa hoạn tại Di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Hồ Sỹ Dương, Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở VHTTDL Nghệ An rà soát, đánh giá lại hệ thống hiện vật tại Đền thờ Hỗ Sỹ Dương để có phương án bảo vệ đối với từng hiện vật.

Ngoài ra, Cục Di sản văn hóa cũng đề nghị Sở VHTTDL Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh nắm bắt tình hình, điều tra nguyên nhân xảy ra cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao trông nom, bảo vệ di tích; đề xuất phương án khắc phục sự cố trình UBND tỉnh Nghệ An và Bộ VHTTDL xem xét. Khu di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Hồ Sỹ Dương đã được Bộ VHTT nay là Bộ VHTTDL xếp hạng di tích Quốc gia từ ngày 13.6.2007 nhưng cho đến nay vẫn chưa có Ban quản lý di tích, vì vậy đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý di tích, tăng cường lực lượng trông nom khu di tích này.

Tác giả bài viết: Phúc Nghệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP