Trong tỉnh

3 nam sinh mất tích khi đi chơi ở bãi sông Lam, mới tìm thấy 1 thi thể

Ba nam sinh ở huyện Anh Sơn, Nghệ An đi chơi rồi mất tích. Gia đình đi tìm thì thấy xe đạp các em ở bãi sông Lam.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm ba nam sinh mất tích nghi đuối nước ở sông Lam sáng 21-7 - Ảnh: N.THẮNG

Sáng 21-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết đến 9h sáng nay, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ba nam sinh mất tích ở khu vực sông Lam.

Ba nam sinh cùng ngụ thôn 2, xã Thạch Sơn là T.H.Đ. (11 tuổi), H.H.T. (17 tuổi) và H.H.Tr. (11 tuổi), trong đó T. và Tr. là hai anh em ruột.

Theo thông tin ban đầu, trưa 20-7, ba nam sinh rủ nhau đi chơi. Buổi chiều cùng ngày không thấy các em về nhà, người thân hoảng hốt đi tìm.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Thạch Sơn cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm.

Trong đêm 20-7, mọi người phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các em trên bãi sông Lam khu vực bến đò xã Thạch Sơn.

Nghi các em đã xuống sông Lam để tắm, trong đêm các lực lượng chức năng đã dùng thuyền chạy dọc sông, dùng câu vương rà trên sông.

Do trời mưa to, nước sông Lam dâng cao và chảy xiết nên việc tìm kiếm các em đang gặp nhiều khó khăn.

Lúc 10h30, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ông Hoàng Quyền - chủ tịch UBND huyện Anh Sơn - thông tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em T.H.Đ. (11 tuổi) ở sông Lam.

Thi thể em Đ. được phát hiện cách nơi các em để xe khoảng 4-5km. Địa phương đang làm thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng.

"Chúng tôi đang huy động tối đa các lực lượng tìm 2 nạn nhân còn lại; đồng thời giao cho các địa phương, đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước", ông Quyền nói và cho biết thêm trước mắt huyện hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.

Nước sông sâu, chảy xiết và mưa lớn đang gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: N.THẮNG

Bốn người đàn ông cứu hai em nhỏ đuối nước

Sáng 21-7, ông Hồ Xuân Hường - chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - cho hay lãnh đạo phường cùng các cơ quan ban ngành đã đến gặp mặt, biểu dương bốn công dân dũng cảm cứu người đuối nước trên biển.

Chiều 19-7, vợ chồng ông Lê Tiến Thống - ngụ phường Quỳnh Phương - đang ở nhà thì phát hiện hai cháu bé đang chới với, bị sóng biển cuốn trôi ra xa nên hô hoán cứu người.

Hai em bị đuối nước khi tắm biển được đưa vào bờ - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Vừa hô hoán, ông Thống và ông Phan Văn Khang lao xuống biển cứu hai cháu bé.

Tuy nhiên do sóng to, nước xoáy ở khu vực bãi đá nên hai người không thể đưa các cháu vào bờ. Nghe tiếng hô hoán cứu người, ông Bùi Văn Hạ và ông Bùi Thái Thành đang đi gần đó lập tức nhảy xuống biển tham gia ứng cứu.

Sau khoảng 10 phút vật lộn với sóng biển, cả bốn người đàn ông đã cứu và đưa hai cháu bé vào bờ an toàn, đưa vào trạm y tế xã sơ cứu.

Người thân cho biết chiều 19-7, hai nam sinh xin gia đình đi xem bóng đá nhưng lại xuống tắm biển. Do không biết bơi nên khi gặp sóng lớn, cả hai cháu đã bị sóng cuốn ra xa.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP