Trong tỉnh

Xử lý người đứng đầu để trì trệ thủ tục hành chính

Nghệ An – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định từ năm 2022, sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra tình trạng trì trệ thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra trì trệ thủ tục hành chính. Ảnh: Kim Oanh

Ngày 29.12, tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị người đứng đầu các sở, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong giải quyết các thủ tục hành chính; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đơn giản hóa, công khai, minh bạch, hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An khẳng định năm 2022, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm thời gian, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu thực hiện nhất quán, triệt để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập làm cản trở sự phát triển; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao vai trò, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Theo một số ý kiến phát biểu tại phiên họp, công tác cải cách hành chính của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có sự gắn kết trong phối hợp giữa các đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; việc ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính của một số sở, ngành, địa phương chưa được thực hiện triệt để; chế tài xử lý cán bộ chưa đủ mạnh.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP