Xã hội

Xe cấp cứu lao vào dải phân cách cháy ngùn ngụt, 7 người bị thương nặng

Chiếc xe cấp cứu lao như bay trong mưa đã bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách rồi cháy ngùn ngụt. 7 người bị thương kẹt cứng trong xe đã được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện, trong đó có 1 bé sơ sinh và bác sĩ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: N.N.

Sáng sớm 11-6, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay đêm 10-6, trên tuyến đường ĐT741 đoạn qua thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe cấp cứu chạy với tốc độ cao bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách cứng giữa đường rồi bốc cháy ngùn ngụt khiến 7 người trên xe bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h cùng ngày, chiếc xe cấp cứu mang biển số tỉnh Đắk Lắk (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên đường ĐT741 hướng từ TP Đồng Xoài đi TP.HCM, trên xe chở 7 người, trong đó có 1 bé sơ sinh và bác sĩ.

Khi đến đoạn đường cong thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, do chạy với tốc độ cao trong cơn mưa nặng hạt, lại vào khúc đường cong nên tài xế không làm chủ được tay lái, đâm thẳng vào dải phân cách cứng giữa đường.

Cú đâm cực mạnh khiến một biển báo giao thông giữa đường bị gãy nát, ít phút sau xe bốc cháy ngùn ngụt. Phát hiện xe bốc cháy dữ dội kèm tiếng kêu cứu của người trong xe, người dân xung quanh tức tốc lao đến giải cứu.

Tại hiện trường, người dân chứng kiến cả 7 người trên xe đều bị đa chấn thương nặng, có người bị phỏng, không thể tự thoát ra ngoài. Mọi người xúm vào giải cứu bé sơ sinh và 6 người lớn rồi đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe bị cháy tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: N.N.

Ngay khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Bình Phước đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Nhưng do ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên chiếc xe cấp cứu bị thiêu rụi không lâu sau đó.

Cơ quan công an cũng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Bùi Liêm

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP