Xã hội

Xe biển xanh tông chết 2 người bán trái cây đang chở lãnh đạo chi cục đi công tác

Chiếc xe biển xanh lao lên vỉa hè tông chết 2 người đang ngồi bán trái cây được xác định là xe của Chi cục Thủy sản tỉnh Thanh Hóa, thời điểm xảy ra vụ việc chiếc ôtô này đang chở lãnh đạo đi công tác.

Trưa ngày 27-3, tin từ Chi cục Thủy sản (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa) cho biết chiếc xe biển xanh 36M-002.67 gây tai nạn khiến 2 người bán trái cây tử vong vào sáng cùng ngày tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là xe của đơn vị.

Chiếc xe biển xanh lao lên vỉa hè tông chết 2 người bán trái cây

Ông Nguyễn Đức Cường, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Thanh Hóa, xác nhận tài xế Nguyễn Văn Thông là lái xe của đơn vị, thời điểm gặp tai nạn, chiếc xe ôtô đang trên đường đi công tác. "Thời điểm gặp nạn, chiếc xe đang đi công tác và tôi cũng có mặt trên xe ôtô"- ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, sau khi tai nạn xảy ra lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa, tôi và lãnh đạo Chi cục Thủy sản cũng đã tới gia đình thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 27-3, trên phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, khi một chiếc ôtô biển xanh lao lên vỉa hè tông trúng.

Hiện trường còn vương vãi trái cây dập nát sau tai nạn

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe biển xanh mang BKS: 36M-002.67 do anh Nguyễn Văn Thông (SN 1983, ngụ phường Thiệu Dương, TP Thanh Hoá) điều khiển.

Khi đi đến ngã tư ở phố Cao Sơn bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy do ông Lê Hải Đ. (SN 1956, ngụ TP Thanh Hóa) điều khiển. Do mất lái, ôtô biển xanh lao vào quán bán trái cây ven đường.

Hậu quả, ông Lê Hải Đ. bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 2 người ngồi bán trái cây là ông Lê Văn A. (SN 1957, ngụ TP Thanh Hóa) và Hoàng Văn H. (ngụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP