Trong tỉnh

Xác định được danh tính thi thể nam thanh niên dưới mương nước

Gia đình nạn nhân đã đến nhận thi thể và cam kết không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Liên quan đến vụ người dân phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước ở Đô Lương, cơ quan công an đã rà tìm tên của chủ sở hữu chiếc xe máy BKS 38K1- 393.54. Công an phát hiện chủ xe đăng ký trú ở tỉnh Hà Tĩnh và đã bán chiếc xe này về huyện Thanh Chương.

Sau đó, cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân là anh Phan Bá Sâm (SN 1985, trú xóm 9, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương).

Hiện trường nam thanh niên tử vong. Ảnh: Ngọc Phương

Chiều tối 30/5, gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường, ký cam kết không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến nạn nhân Phan Bá Sâm tử vong. Gia đình đã nhận thi thể nạn nhân về mai táng tại gia đình theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/5, tại cánh đồng Yên Trung, Yên Thịnh (xã Yên Sơn, huyện Đô Lương), người dân đi làm đồng phát hiện một thi thể nam thanh niên dưới mương nước.

Tại hiện trường, thi thể chìm gần nửa người dưới mương, cườm tay trái tựa vào tay cầm bên trái xe máy BKS 38K1- 393.54, trên tay vẫn còn kẹp điếu thuốc lá cháy dở. Cách nơi thi thể gần 100m có một kim tiêm nằm trên bờ cỏ.

Khởi tố người đàn ông đâm chết công an viên trong đám cưới

Tác giả: Ngọc Phương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP