Thể thao

Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

Bảng xếp hạng FIFA tháng 2 cho kết quả đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, xếp sau hai quốc gia Thái Lan và Philippines.

Theo đó, Việt Nam có 219 điểm, giữ hạng 136 thế giới và xếp thứ 22 tại châu Á. Còn Thái Lan rớt 1 bậc xuống giữ hạng 127 thế giới, trong khi Philippines tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á và giữ hạng 122 thế giới. So với bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2017, Philippines và Việt Nam đều giậm chân tại chỗ.

Trong tháng qua, không có trận đấu giao hữu quốc tế nào diễn ra, vì vậy các đội không thể cải thiện thứ hạng.

ĐT Việt Nam xếp thứ 136 trên BXH FIFA tháng 2/2017.

Theo ESPN, chỉ có những quốc gia ở châu Phi thay đổi thứ hạng bởi giải CAN 2017 diễn ra. Theo đó, nhà vô địch Cameroon nhảy vọt 29 bậc lên giữ hạng 33 thế giới. Đội Á quân Ai Cập dù thất bại trong trận chung kết vẫn đứng đầu khu vực châu Phi, giữ hạng 25 thế giới. So với tháng 1, tuyển Ai Cập tăng 12 bậc.

Ở top đầu của bảng xếp hạng FIFA, nhóm 5 đội có vị trí cao nhất không thay đổi. Đội tuyển Argentina giữ vững vị trí số 1, còn Brazil xếp thứ 2. Nhà vô địch World Cup 2014 - tuyển Đức - đứng thứ 3, còn Chile và Bỉ lần lượt chia nhau vị trí thứ 4 và 5. Thay đổi đáng kể nhất là Pháp qua mặt Colombia lên thứ 6.

Đội tuyển tạo ra sự đột phá lớn nhất trên BXH FIFA tháng 2 là Ba Lan khi giữ hạng 14 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của Ba Lan trước tới nay.
Top 10 đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA tháng 2/2017.

Tác giả bài viết: Nguyên Trí (Theo FIFA)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP