Thể thao

U19 HAGL chạm trán Hà Nội ở vòng loại U19 Quốc gia 2022

Các cầu thủ trẻ của 2 lò đào tạo hàng đầu Việt Nam tiếp tục chạm trán nhau ở vòng loại U19 Quốc gia 2022.

Sáng 18/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi bốc thăm vòng loại U19 Quốc gia 2022. 31 đội đăng ký sẽ được chia thành 6 bảng, trong đó có 5 bảng 5 đội, một bảng 6 đội.

Bảng C được coi là hấp dẫn nhất khi có sự góp mặt của U19 HAGL và Hà Nội. Đây là 2 ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng. Ba đội bóng còn lại là U19 Công An Nhân Dân, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

6 bảng đấu tại vòng loại U19 Quốc gia 2022.

Ở giải U21 Quốc gia 2021, các cầu thủ trẻ của HAGL và Hà Nội cũng gặp nhau 2 lần. Tại vòng loại, U21 Hà Nội đánh bại đội bóng phố núi 2-1. Đến vòng chung kết, U21 HAGL đã chơi tốt hơn, cầm hòa đối thủ sau thời gian thi đấu chính thức, nhưng vẫn chịu thất bại trên chấm luân lưu.

Đương kim vô địch U19 PVF nằm ở bảng A cùng các đội U19 Viettel, Bình Định, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc. Trong khi đó, á quân U19 Nutifood tranh tài ở bảng B cùng U19 Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Phú Thọ và Huế.

Các bảng đấu của vòng loại U19 Quốc gia 2022 thi đấu tập trung tại các cụm sân Viettel, Thanh Trì, VFF, PVF, TP.HCM và Bình Phước. Giải đấu sẽ bắt đầu vào ngày 15/2.

6 đội đầu bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ vào vòng chung kết. Đội còn lại góp mặt ở vòng chung kết sẽ là chủ nhà. Lúc này, VFF vẫn chưa quyết định địa điểm diễn ra vòng chung kết.

Tác giả: Nguyên Khang

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP