Thể thao

Trần Nguyên Mạnh: “Văn Lâm là thủ môn số 1, đội tuyển chiến thắng là trên hết”

Trước ngày lên đường sang Thái Lan dự King's Cup, thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã có những chia sẻ về cảm xúc của anh sau 3 năm được trở lại khoác áo ĐTQG.

Kể từ thời HLV Toshiya Miura và HLV Hữu Thắng, Nguyên Mạnh luôn là thủ môn số 1 của ĐTQG. Tuy nhiên, sự tiến bộ vượt bậc của thủ môn Đặng Văn Lâm đã khiến đội trưởng SLNA không còn là người gác đền hàng đầu của đội tuyển.

Nguyên Mạnh trong màu áo ĐTQG năm 2015. Ảnh: FBNV

Có màn thể hiện ấn tượng trong màu áo SLNA tại V.League 2019 và được HLV Park Hang-seo lần đầu tập trung lên đội tuyển, Nguyên Mạnh chia sẻ: “Phải sau 3 năm mới được trở lại khoác áo ĐTQG, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bất ngờ vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp.

Hiện tại, Văn Lâm vẫn là thủ môn số 1 của ĐTQG và tôi chỉ biết rằng sẽ nỗ lực hết sức mình. Tôi không nghĩ rằng mình phải là người được chọn bắt chính, ai có năng lực sẽ được tin tưởng và chiến thắng của ĐT Việt Nam là trên hết. Mọi người cho rằng tôi có lợi thế hơn về kinh nghiệm và chơi chân tốt, nhưng Văn Lâm hay Văn Toản cũng đều có màn trình diễn tốt trong màu áo CLB”.

Trong trận đấu gặp Sài Gòn, Nguyên Mạnh và các đồng đội đã có một điểm quý giá. Anh gặp chấn thương trong thời điểm cuối trận, tuy nhiên theo chia sẻ của đội trưởng SLNA, chấn thương của Nguyên Mạnh không đáng ngại.

Chiều nay (1/6), Nguyên Mạnh và ĐT Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự King's Cup 2019. Tại giải giao hữu này, ĐT Việt Nam sẽ trực tiếp đối đầu với ĐT Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang- seo sẽ có 3 buổi tập tại Buriram để chuẩn bị cho trận mở màn với Thái Lan, diễn ra ngày 5/6.

Đội thắng trong trận đấu này sẽ vào tranh cúp với đội thắng ở cặp đấu Ấn Độ - Curacao. King's Cup 2019 được tổ chức từ ngày 5 - 8/6 tại sân Chang Arena (Buriram)./.

Tác giả: Yến Thanh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP