Giáo dục

Thi tiếp tốt nghiệp THPT sau... 15 năm

Đó là trường hợp đặc biệt của thí sinh Nguyễn Thị Tuyền (35 tuổi, Nghệ An) đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để lấy điểm xét tuyển vào ngành giáo dục đặc biệt, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyền (35 tuổi, Nghệ An) nghe quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) - Ảnh: T.THƯƠNG

Chị Tuyền đã tốt nghiệp 15 năm, ở một trường THPT ở Nghệ An, sau đó chị tốt nghiệp Đại học Mở TP.HCM.

"Sau thời gian ra trường, tôi có gần 10 năm ở Pháp, sang bên đó làm rất nhiều công việc. Tháng 9-2019 tôi về Việt Nam. Nhưng vì quá yêu trẻ, tôi lại nuôi ý tưởng tâm huyết giúp trẻ nghèo khó khăn nhưng bị khiếm khuyết. Học tại chức ban đêm, tôi không sắp xếp thời gian được. Hơn nữa tôi muốn mình được đào tạo bài bản để đi sâu chuyên ngành này."

Từ tỉnh Bình Dương, chị lên TP.HCM để dự thi ở địa điểm Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) với 3 môn văn, sử, địa.

Chia sẻ về động lực, hình thức ôn, chị nói: "Năm ngoái ngành này lấy 19,5 điểm, tôi phải cố gắng bằng hoặc vượt mức chuẩn này. 3 tháng qua khi có lịch thi tốt nghiệp, tôi tự mày mò ôn trên mạng, mở tivi xem dạy trực tuyến, qua nhà hàng xóm mượn vở sách của cháu để xem thêm."

Tác giả: Thảo Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP