Pháp luật

Sai trẻ em đi giao ma túy, “nữ quái” lãnh 90 tháng tù

Quá trình thực hiện hành vi mua bán ma túy, Bùi Thị Ngọc Anh (SN 1988, trú tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã sai cháu Lê Thị Cẩm T. (14 tuổi) đem đi giao cho con nghiện.

TAND thị Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Bùi Thị Ngọc Anh về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 22/6/2019, Bùi Thị Ngọc Anh mua của người phụ nữ không quen biết ở thành phố Thái Nguyên một gói ma túy đá có trọng lượng 7,2679g với giá 300.000 đồng đưa về chia thành 9 gói nhỏ rồi cất giấu.

Bị cáo Anh tại phiên tòa.

Đến khoảng 22h40 ngày 24/6/2019, Bùi Thị Ngọc Anh gọi điện sai cháu Lê Thị Cẩm T. (14 tuổi) đến chỗ cất giấu ma túy, lấy 6 gói ma túy đá với trọng lượng 1,7020g đi bán cho một người đàn ông không quen biết để lấy 500.000 đồng.

Trên đường đi giao ma túy, Cẩm T. đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Qua lời khai của T., Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành khám xét vị trí mà Bùi Thị Ngọc Anh cất giấu và tiến hành thu giữ số ma túy còn lại.

Sau khi biết hành vi của mình đã bị phát giác, Bùi Thị Ngọc Anh đã đi khỏi địa phương, đến ngày 15/7/2019, đối tượng ra đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Ngọc Anh 7 năm 6 tháng tù giam và xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Tác giả: Sao La

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP