Du lịch

Quảng Bình: Cấp phép khu du lịch sinh thái thác Mơ nhân dịp Quốc khánh

Ngày 1.9, đại diện UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao đất cho khu du lịch sinh thái thác Mơ tại xã Hóa Hợp, là một danh thắng bản địa mới nổi.

Theo đó, quyết định 3180/QĐ-UBND ngày 20.8.2019 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Xuân Quang ký cho công ty dịch vụ thương mại Đất Xanh thuê gần 4ha để phát triển du lịch sinh thái thác Mơ giai đoạn 1.

Một phần của Thác Mơ

Khu du lịch sinh thái thác Mơ ở xã Hóa Hợp (Minh Hóa) có tổng mức đầu tư 20,5 tỉ đồng được chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 2 năm. Các giai đoạn sau được mở rộng lên 28ha sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt, trong đó có 10ha dùng để xây dựng khu nghỉ dưỡng, homestay, nhà hàng, nhà trưng bày sản phẩm lưu niệm, khu vui chơi giải trí...

Đây là điểm du lịch sinh thái bản địa mang đặc sắc văn hóa người Nguồn vùng cao huyện Minh Hóa. Vào mùa hè, khách các vùng đến rất đông, mùa đông du khách nước ngoài đến thưởng lãm quang cảnh núi rừng, thác nước, thưởng thức sản vật địa phương.

Việc cấp phép khu du lịch sinh thái nhân dịp Quốc khánh 2.9 đã góp phần thúc đẩy du lịch của huyện Minh Hóa nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung ngày càng phát triển, tạo thêm nhiều việc làm cho cư dân bản địa.

Tác giả: Hùng Nguyên

Nguồn tin: Báo Một Thế Giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP