Pháp luật

Nghi án bố đâm con trai tử vong vì nợ tiền

Tại trụ sở công an, ông Hoạch khai con trai vay tiền nhưng không trả. Cảnh sát cho biết gia đình nạn nhân có điều kiện khá giả.

Ngày 20/9, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự ông Phạm Văn Hoạch (71 tuổi, ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan chức năng, tối 19/9, ông Hoạch sang nhà con trai là anh P.V.H. (41 tuổi). Tại đây, hai bố con mâu thuẫn về tiền bạc. Ông Hoạch dùng dao được chuẩn bị từ trước, đâm con trai.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Còn ông Hoạch đến trụ sở công an đầu thú.

Trao đổi với Zing, một cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Oai cho hay ông Hoạch khai con trai vay tiền nhưng không trả. Trong khi đó, qua xác minh, cảnh sát cho biết gia đình anh H. có kinh tế khá giả. Người nhà nạn nhân cũng cho hay anh H. đã trả hết nợ cho bố.

"Nghi phạm cao tuổi, có thể đã lẫn, nhớ nhầm. Tuy nhiên đó mới chỉ là lời khai ban đầu, chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc", vị cán bộ cho hay.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP