Pháp luật

Nam sinh bị đạp ngã từ xe máy xuống đất tử vong

Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự hai nam sinh cùng SN 2005, đều trú tại thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng vì có liên quan đến vụ Cố ý gây thương tích, dẫn tới hậu quả chết người.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự Phạm Xuân Trường (SN 2005) và Đỗ Đức Hiệp (SN 2005, đều trú tại thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người.

Ảnh minh họa.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 3/6, tại thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng. Đ.X.G. (SN 2004, học sinh lớp 12, Trường THPT Kim Bảng B), điều khiển xe mô tô BKS 90B2 - 810.85 chở N.V.P. (SN 2003, học sinh lớp 12, Trường THPT Kim Bảng B) cùng 2 nam sinh khác đi trên một xe mô tô nữa bị Phạm Xuân Trường và Đỗ Đức Hiệp chặn đánh, do mâu thuẫn cá nhân. Sau đó, Trường dùng chân đạp vào người G. đang điều khiển xe mô tô làm G. và P. bị ngã, Hiệp dùng chân đá vào đùi Giáp.

Hậu quả, Giáp bị ngã đập đầu xuống đường, đã được đưa đi Bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong, Phúc bị xây xát nhẹ. Cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, sơ bộ ban đầu xác định, Giáp tử vong do phù não dẫn đến kẹt tụt hạnh nhân tiểu não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vũ Lâm

Nguồn tin: baovephapluat.vn

  Từ khóa: Hà Nam ,xe máy ,nam sinh ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP