Xã hội

Nam sinh 16 tuổi đuối nước thương tâm khi đi câu cá

Trong lúc đang câu cá tại khu vực hồ nước sâu, em L. không may bị sẩy chân đuối nước thương tâm.

Ngày 26/9, thông tin từ UBND xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Hình minh họa

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 25/9, em B.N.L. (SN 2005) trú tại thôn 6, xã Lý Trạch trong lúc đang câu cá tại khu vực hồ Bàu Bàng, xã Lý Trạch, thì không may bị sẩy chân đuối nước thương tâm.

Phát hiện sự việc, người dân ở gần hồ nước đã hô hoán mọi người cùng ra cứu. Phải sau 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, thi thể em B.N.L mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, gia đình em L. có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Bố mẹ L. đã ly thân hiện đang sống cùng mẹ và bà ngoại.

Trước đó tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch cũng xảy ra sự việc nam sinh 13 tuổi đuối nước thương tâm khi đi câu cá.

Theo đó, vào lúc 14h30 ngày 19/9, em T.V.T (SN 2008), trú tại thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch cùng 2 người bạn đi câu cá tại khu vực cầu Hiểm (đoạn giao giữa mương Hói và sông Hiểm) thuộc địa bàn tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão.

Trong lúc câu cá, lưỡi câu bị vướng vào một cành cây ở bên kia sông nên em T.V.T đã bơi qua sông để gỡ lưỡi câu. Tuy nhiên, khi bơi đến giữa dòng thì em bị đuối nước.

1 trong 2 người bạn cùng đi câu cá với em T đã lao ra cứu nhưng không cứu được và cũng suýt bị đuối nước.

16h cùng ngày, thi thể em T.V.T đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương.

Tác giả: Đình Tuấn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP