Trong nước

Miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban của QH với ông Triệu Thế Hùng

UB Thường vụ QH ban hành nghị quyết 943 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH đối với ông Triệu Thế Hùng.

Ông Triệu Thế Hùng tiếp tục làm ủy viên UB này.

Trước khi UB Thường vụ QH phê chuẩn, Văn phòng TƯ Đảng đã có công văn số 12028 ngày 28/4 thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc đồng ý cho ông Triệu Thế Hùng thôi giữ chức phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH khóa 14.

Ông Triệu Thế Hùng

Trước đó, ông Triệu Thế Hùng đã được Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng 10/5, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Triệu Thế Hùng.

Ông Hùng sinh năm 1971, quê quán xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là cử nhân Nghệ thuật; học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sĩ Văn hóa học; Thạc sĩ Nghệ thuật học. Ông trúng cử ĐBQH khóa 14 tại Lâm Đồng.

Chủ tịch Quảng Ninh giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, UB Thường vụ QH vừa ban hành nghị quyết 939 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Quốc Toản, kể từ ngày 7/5.

Đồng thời, UB Thường vụ QH cũng ban hành Nghị quyết 940 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên đối với ông Đỗ Xuân Tuyên. Ông Tuyên trước đó đã được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ngoài ra, UB Thường vụ QH phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Thắng, ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh này.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP